Kinh doanh thua lỗ, chủ quán bar lừa tiền 'chạy án'

(PLO)- Do thua lỗ trong kinh doanh quán bar, Lê Công Hiền đã lừa tiền 'chạy án' và chiếm đoạt 800 triệu đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Công Hiền 13 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 5-2022, Cơ quan CSĐT Công an quận 11, TP.HCM bắt giữ Từ Văn Cường để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Biết Cường bị bắt, anh Lê Hoàng Phước và Nguyễn Thế Dũng (bạn của Cường) tới quán Bar 68 ở quận Tân Phú tìm gặp Hiền (chủ quán bar) để nhờ can thiệp, giúp Cường được thả về.

Dù không có khả năng nhưng Hiền nói sẽ can thiệp giúp Cường được thả trong vòng 7 ngày với giá 800 triệu đồng.

lừa tiền 'chạy án'
Bị cáo Lê Công Hiền tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Ngày 17-5-2022, anh Dũng và Phước nói lại cho bà Hà Kim Ngọc (mẹ của Cường) biết sự việc và đến nhà lấy 800 triệu đồng. Tối cùng ngày, cả hai đến quán bar 68 để đưa 800 triệu đồng cho Hiền.

Sau khi đưa tiền nhưng không thấy Cường được thả về, anh Phước và Dũng liên hệ với Hiền nhiều lần nhưng được biết Hiền chưa thực hiện và phải chờ thêm. Đến tháng 7-2022, Hiền yêu cầu đưa thêm 200 triệu đồng. Anh Phước không đồng ý và nói khi nào Cường được thả sẽ đưa thêm tiền.

Sau đó, anh Phước tiếp tục liên hệ thì Hiền tắt điện thoại, tránh mặt nên đã tố cáo Hiền ra công an.

Tháng 2-2023, Công an TP.HCM khởi tố Hiền nhưng Hiền không có mặt tại địa phương nên bị truy nã. Đến cuối năm 2023, Hiền bị bắt theo lệnh truy nã.

Đối với hành vi đưa tiền cho Hiền của bà Ngọc để cho Cường được thả về có dấu hiệu tội đưa hối lộ và hành vi làm trung gian đưa tiền của anh Phước, Dũng có dấu hiệu tội môi giới hối lộ. Tuy nhiên, những người này đã chủ động tố cáo nên CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người này.

Tại phiên tòa, bị cáo Hiền khai nhận do kinh doanh thua lỗ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Phía bị hại trình bày, muốn nhận lại 800 triệu đồng tiền đã đưa cho Hiền. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, hành vi của bị hại có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Dù không bị xử lý hình sự nhưng phải tịch thu, sung vào công quỹ nhà nước theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 13-03: Yêu cầu kiểm tra Baby Three in hình giống đường lưỡi bò; Đôi tình nhân buôn ma túy xuyên quốc gia

Bản tin trưa 13-03: Yêu cầu kiểm tra Baby Three in hình giống đường lưỡi bò; Đôi tình nhân buôn ma túy xuyên quốc gia

(PLO)- Mạo danh chuyến bay giải cứu, chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng; Đôi tình nhân điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia ở TP.HCM; Người bán hàng livestream lo lắng vì sàn thương mại điện tử tăng phí; Yêu cầu các tỉnh, thành kiểm tra đồ chơi Baby Three in hình giống đường lưỡi bò.

Đọc thêm

Lập hụi qua Zalo, cô gái lừa hơn 4 tỉ đồng

Lập hụi qua Zalo, cô gái lừa hơn 4 tỉ đồng

(PLO)- Cô gái mở chơi hụi qua Zalo rồi thực hiện hành vi gian dối bằng cách hốt 100 phần hụi khống và tự ý lấy tên hụi viên để hốt 157 phần hụi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 4 tỉ đồng.

Hình phạt tử hình, Pháp luật Việt Nam,

Hình phạt tử hình: Cần có lộ trình giảm dần

(PLO)- Việc điều chỉnh này cần dựa trên các tiêu chí như: Mức độ nguy hiểm của tội phạm và tầm quan trọng của khách thể bị xâm phạm; áp lực từ tình hình tội phạm thực tế; khả năng khắc phục hậu quả của tội phạm...

Tử hình treo,Hoãn thi hành,Bộ luật Hammurabi,Hình phạt,Luật hình sự,Luật La Mã,Thi hành án

Thử suy nghĩ về hình phạt tử hình treo

(PLO)- Cần thiết phải có nghiên cứu, khảo sát pháp luật nước ngoài và đánh giá tác động về kinh tế, xã hội để có giải pháp, kiến nghị liên quan đến việc bổ sung chế định tử hình treo trong pháp luật hình sự Việt Nam.