Kinh tế Mỹ khởi sắc, tăng trưởng khả quan trong quý III

(PLO)-  Chính phủ Mỹ công bố số liệu thống kê cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý III của Mỹ tăng 2,6%, sau khi giảm 1,6% trong quý I và giảm 0,6% trong quý II.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý III tăng 2,6% dù mức lạm phát và lãi suất vẫn tương đối cao. Theo hãng tin AP, đây là lần tăng trưởng kinh tế đầu tiên sau đợt suy thoái ở 2 quý đầu năm.

Theo đó, kết quả này cao hơn 0,2% so với mức tăng 2,4% được dự đoán trước đó của nhiều nhà kinh tế.

Một tàu chở hàng ở cảng Oakland, bang California, Mỹ. ẢNH: REUTERS

Một tàu chở hàng ở cảng Oakland, bang California, Mỹ. ẢNH: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, phần lớn sự tăng trưởng của Mỹ đến từ việc nước này đã cân bằng được lượng hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu. Cụ thể, người tiêu dùng Mỹ đã chuyển từ xu hướng mua sắm hàng hóa trong thời gian đại dịch COVID-19 sang chi tiêu cho các dịch vụ như du lịch và nhà hàng.

Một yếu tố khác giúp kinh tế Mỹ phục hồi trong quý III là do chính quyền Washington đã thúc đẩy xuất khẩu ròng lượng hàng tồn kho, điều này đã phần nào giải quyết được vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng trên thị trường.

Báo cáo GDP mới nhất khẳng định rằng kinh tế Mỹ không suy thoái sau 2 quý “ảm đạm” đầu năm, song các chuyên gia kinh tế cảnh báo điều này không có nghĩa là kinh tế Mỹ đã thoát khỏi nguy cơ rơi vào suy thoái, theo AP.

Đài CNN dẫn lời chuyên gia kinh tế Mỹ từ công ty dịch vụ tài chính PNC Financial Services Group (Mỹ) - ông Gus Faucher rằng mặc dù kinh tế Mỹ đã “vượt cạn” trong quý III, các vấn đề như trở ngại từ thị trường bất động sản, tăng trưởng tiêu dùng có hướng chậm lại và lãi suất có khả năng tăng cao hơn có thể sẽ khiến kinh tế Mỹ rơi vào ảm đạm trong năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm