Nga, phương Tây lại căng ở HĐBA LHQ liên quan cáo buộc vũ khí sinh học ở Ukraine

(PLO)-  Mỹ và Anh chỉ trích Nga làm tốn thời gian Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với các cáo buộc liên quan vũ khí sinh học ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong phiên họp ngày 27-10, Anh, Mỹ chỉ trích Nga làm lãng phí thời gian của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) với các cáo buộc Washington đang có các chương trình sản xuất vũ khí sinh học tại Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Reuters dẫn lời Đại sứ Nga tại LHQ - ông Vassily Nebenzia rằng Moscow đã thu thập được các tài liệu cho thấy Mỹ đang thực hiện chương trình sản xuất vũ khí sinh học tại Ukraine. Theo đó, phía Moscow đệ trình khiếu nại lên HĐBA, yêu cầu mở cuộc điều tra quốc tế có liên quan đến vũ khí sinh học của Washington tại Kiev.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp ngày 27-10, tại TP New York, Mỹ. ẢNH: REUTERS

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp ngày 27-10, tại TP New York, Mỹ. ẢNH: REUTERS

Đại sứ Mỹ tại LHQ - bà Linda Thomas-Greenfield đã bác bỏ cáo buộc trên của Nga và gọi đây là sự bịa đặt không bằng chứng.

“Cuộc họp này vô cùng lãng phí thời gian và cáo buộc trên là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng những hành động mà Nga đã thực hiện tại Ukraine” - theo bà Greenfield.

Trong cuộc họp, Đại sứ Anh tại LHQ - bà Barbara Woodward đặt ra câu hỏi “chúng ta phải chịu thêm bao nhiêu chuyện vô nghĩa như thế này nữa?” để bày tỏ rằng các cáo buộc trên của Nga là vô nghĩa.

Theo Reuters, hiện chưa rõ khi nào Nga sẽ đưa ra đệ trình dự thảo nghị quyết về bỏ phiếu yêu cầu mở điều tra cáo buộc Mỹ có chương trình vũ khí sinh học tại Ukraine. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng động thái trên của Nga có thể sẽ không thành công.

Để được HĐBA thông qua, một nghị quyết cần 9 phiếu thuận và không bị quốc gia nào trong 5 thành viên thường trực của HĐBS gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp phản đối, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm