Nóng Nga-Ukraine 28-10: Đức, Anh tiếp tục gây sức ép lên Moscow; ông Putin nói phương Tây rồi sẽ phải đàm phán với Nga

(PLO)- Anh, Đức nhất trí tiếp tục hỗ trợ Kiev và duy trì sức ép lên Moscow; Ông Putin giải thích lý do ông coi cuộc xung đột Nga-Ukraine là "nội chiến", đồng thời khẳng định rằng phương Tây cuối cùng cũng sẽ phải đàm phán với Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, ngày 27-10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga hiện đang củng cố vị trí tại các vùng lãnh thổ Ukraine mà họ đang kiểm soát, tập trung nỗ lực kiềm chế các hoạt động của lính Kiev trên một số hướng nhất định, và liên tục tấn công Ukraine ở các TP Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass).

Theo Bộ này, không quân Ukraine đã 14 lần pháo kích các cụm nhân lực, vũ khí, khí tài của Nga, bắn rơi 1 máy bay trực thăng Ka-52 và 1 tiêm kích Su-25 của Moscow. Theo hãng tin AP, các lực lượng Ukraine đã tấn công vào TP Kherson (tỉnh Kherson, miền nam Ukraine). Theo đó, phía Kiev bao vây Kherson từ phía tây và tấn công vào vị trí của Moscow trên bờ tây sông Dnepr.

. Ông Mykola Lukashuk - người đứng đầu Hội đồng tỉnh Dnipropetrovsk - cho biết chiều 27-10 quân Nga đã sử dụng các hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) tập kích TP Nikopol tỉnh này. Theo ông, trận pháo kích không có thương vong.

. Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Bắc Ukraine cho hay rằng phía Moscow đã 30 lần tấn công TP Senkivka (tỉnh Chernihiv), song không có bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào về khí tài quân sự và hạ tầng dân sự.

Binh sĩ Ukraine triển khai lựu pháo FH-70 trong bối cảnh Nga liên tục không kích tỉnh Zaporizhia ngày 27-10. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine triển khai lựu pháo FH-70 trong bối cảnh Nga liên tục không kích tỉnh Zaporizhia ngày 27-10. Ảnh: REUTERS

Thông tin từ Nga

. Chia sẻ với kênh Rossiya-24, quyền Tỉnh trưởng Kherson - ông Vladimir Saldo cho biết tình hình ở khu vực đang ổn định, các cuộc pháo kích ít xảy ra thường xuyên hơn và lực lượng Ukraine không có nỗ lực phản công nào.

Phó Tỉnh trưởng Kherson - ông Kirill Stremousov cũng cho biết tình hình Kherson không có thay đổi và quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị quân sự, hãng thông tấn TASS đưa tin.

. Phát ngôn viên lực lượng dân quân nhân dân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin cho biết ngày 27-10 lực lượng đồng minh của DPR và Nga đã loại khoảng 50 lính Kiev khỏi vòng chiến. Lực lượng này cũng đã phá hủy 1 lựu pháo Msta-B cỡ nòng 152 mm, 1 xe tăng T-72B, 1 xe tăng T-64BV, 11 xe bọc thép và cùng một số trang bị khác của quân Ukraine.

. Cùng ngày, phát ngôn viên lực lượng dân quân nhân dân Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng Ivan Filiponenko cho biết quân đội Ukraine đã chịu khoảng 30 thương vong trong các cuộc đụng độ với lực lượng LPR.

. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết Moscow đã phá hủy một doanh nghiệp quốc phòng Ukraine ở Dnipropetrovsk. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất thuốc phóng tên lửa rắn, chất nổ và thuốc súng cho quân đội Ukraine.

Các diễn biến khác

. Theo đài RT, trong phiên họp của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ở Moscow ngày 27-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga và Ukraine “là một dân tộc, nói một ngôn ngữ” và gọi đó là “sự thật lịch sử” không thể nghi ngờ, do đó cuộc xung đột Moscow-Kiev là một cuộc 'nội chiến'.

. Cũng tại phiên họp, ông Putin cho biết không hề hối tiếc về việc phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Ukraine. Ông Putin cũng bày tỏ sự bất bình đối với phương Tây và nói rằng thời kỳ phương Tây thống trị các vấn đề thế giới sắp kết thúc, theo hãng tin Reuters.

Ông Putin cáo buộc phương Tây kích động cuộc chiến ở Ukraine và chơi một trò chơi "nguy hiểm, đẫm máu và bẩn thỉu", gieo rắc hỗn loạn trên toàn thế giới. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định cuối cùng phương Tây cũng sẽ phải đàm phán với Nga và các cường quốc khác về tương lai của thế giới.

. Trong phiên họp ngày 27-10, hai nước Mỹ, Anh đã chỉ trích Nga làm lãng phí thời gian của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) khi cáo buộc Washington đang triển khai các chương trình sản xuất vũ khí sinh học tại Ukraine, Reuters đưa tin.

Nga đã ít nhất hai lần nêu lên vấn đề về các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraine tại HĐBA. Mỹ và Ukraine cho biết họ không có các chương trình như vậy.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield mô tả những cáo buộc của Nga là hoàn toàn là bịa đặt và Moscow cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho cáo buộc đó. Bà Thomas-Greenfield cho biết Mỹ không hỗ trợ bất kỳ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học nào ở Ukraine, đồng thời lưu ý rằng Ukraine - giống như nhiều quốc gia khác - có phòng thí nghiệm y tế công cộng để bảo vệ họ khỏi các bệnh truyền nhiễm.

Bà nhấn mạnh "cuộc họp này là một sự lãng phí thời gian khổng lồ”, trong khi Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward đặt câu hỏi rằng "chúng ta còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu chuyện vô nghĩa này nữa?”.

. Theo Ukrinform, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhất trí về sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine và duy trì sức ép lên Moscow thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về mong muốn xây dựng sự hợp tác chặt chẽ giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) về những thách thức chung, bao gồm Nga và an ninh năng lượng toàn cầu.

. Theo tờ The Telegraph, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đang xem xét thành lập một tổ chức mới giúp hỗ trợ và tái thiết Ukraine bị chiến sự tàn phá. Một trong những thân cận của ông Johnson và là người quen thuộc với các kế hoạch mô tả đây là "Kế hoạch Marshall cho Ukraine", nói thêm rằng "ông Johnson sẽ huy động rất nhiều tiền" từ các nhà tài trợ tư nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm