Nhiều chợ đầu mối đóng cửa vì dịch

Ngày 19-8, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong cung ứng hàng hóa.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ GTVT khẩn trương rà soát các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống cung ứng, phân phối để có chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trong từng khâu của toàn hộ hệ thống cung ứng, phân phối; đặc biệt là các chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa lưu chuyển liên tỉnh.

Phong tỏa chợ đầu mối TP Vinh do xuất hiện nhiều ca dương tính với COVID-19. Ảnh: Đ.LAM

Thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Đáng lo ngại, trong hoạt động cung ứng, phân phối tại các trung tâm phân phối, chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa tiếp tục xuất hiện các chuỗi lây nhiễm. Đây là nguy cơ lây lan dịch trên diện rộng, khó kiểm soát.

Đơn cử như tại Nghệ An, chợ đầu mối TP Vinh đã phải tạm dừng hoạt động do xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19. Ngoài chợ đầu mối TP Vinh, một số chợ dân sinh khác cũng phải tạm dừng hoạt động do tiểu thương mắc COVID-19.

Tại Hà Nội, một số chợ đầu mối cũng bị phong tỏa do xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 như chợ đầu mối phía Nam, chợ Phùng Khoang, chợ đầu mối Minh Khai.

Dự kiến ngày 20-8, chợ đầu mối phía Nam mới được hoạt động trở lại sau thời gian tạm đóng cửa bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm