Kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc: Ông Vương Nghị chủ trì họp báo, bàn nhiều điểm nóng

(PLO)- Họp báo trong khuôn khổ kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có nhiều phát ngôn quan trọng về loạt vấn đề nóng, trong đó có quan hệ Trung-Mỹ, Trung-Nga, Đài Loan và xung đột Israel-Hamas. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì cuộc họp báo trong khuôn khổ kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc. Đây là một trong những sự kiện được theo dõi nhiều nhất trong kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc năm nay, theo tờ South China Morning Post.

Trong cuộc họp báo, truyền thông quốc tế đã đặt nhiều câu hỏi liên quan quan hệ Trung-Mỹ.

Trả lời hãng tin Bloomberg về câu hỏi liệu quỹ đạo của những hạn chế về công nghệ và những lệnh cấm khác mà Washington áp đặt lên Trung Quốc có thay đổi trong vài năm tới hay không, ông Vương Nghị khẳng định: “Chung sống hòa bình là điểm mấu chốt. Những xung đột, đối đầu giữa hai nước lớn là điều không thể tưởng tượng được”.

Theo ông, quan điểm của Trung Quốc về quan hệ Trung-Mỹ dựa trên ba nguyên tắc được Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh là tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc: Ông Vương Nghị chủ trì họp báo, bàn nhiều điểm nóng
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tổ chức họp báo trong khuôn khổ Kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc hôm 7-3. Ảnh: CCTV

Ông Vương nói rằng đã có “một số cải thiện” trong quan hệ Trung-Mỹ kể từ khi lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước gặp nhau vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ vẫn có những nhận thức sai lầm về Trung Quốc và dùng nhiều phương pháp để kiềm chế Bắc Kinh.

Ông nói thêm rằng Trung Quốc luôn sẵn sàng tăng cường liên lạc với Mỹ để loại bỏ những hiểu lầm và định kiến ​​không đáng có và nếu Mỹ tiếp tục bị ám ảnh bởi việc kiềm chế Trung Quốc thì cuối cùng Mỹ sẽ tự làm hại mình.

Về Đài Loan, ông Vương cho rằng nguyên tắc "một Trung Quốc" là sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế và việc ủng hộ Đài Loan độc lập là thách thức đối với chủ quyền của Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại quan điểm rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục nỗ lực thống nhất hòa bình với Đài Loan và sẽ không cho phép Đài Loan tách khỏi đại lục.

Bình luận về xung đột Israel-Hamas và vai trò của Trung Quốc trong cuộc xung đột này, ông Vương Nghị nhấn mạnh lệnh ngừng bắn ngay lập tức và hỗ trợ nhân đạo phải là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế.

Ông Vương nói rằng Bắc Kinh ủng hộ tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên Hợp Quốc, ủng hộ việc nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa phía Palestine và Israel, và nhấn mạnh vào giải pháp “hai nhà nước” để đảm bảo hai bên chung sống hòa bình.

Ông Vương nhắc lại những lời kêu gọi về việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế để đưa ra lộ trình giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Trả lời câu hỏi của đài RT về quan hệ Trung-Nga, ông Vương Nghị nói rằng hai nước có sự tin tưởng chính trị và sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác cùng có lợi.

Ông nói rằng mối quan hệ song phương này cho thấy “một mô hình mới về hợp tác giữa các cường quốc hoàn toàn khác với thời kỳ Chiến tranh Lạnh”.

Ông Vương cho biết thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt kỷ lục 240 tỉ USD vào năm ngoái, điều này cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ và tương lai tươi sáng của hai nước.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh hai bên sẽ tăng cường phối hợp đa phương để bảo vệ sự ổn định khu vực và toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm