Kỷ lục gia của Man United tìm đường gia nhập đội bóng của Ronaldo

(PLO)- David de Gea đã tiến hành mở cuộc đàm phán để chuyển tới Saudi Arabia với những khoản tiền lương, thưởng béo bở, chỉ vài ngày sau khi rời Manchester United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Football Insider, đại diện của De Gea, Jorge Mendez, đang làm việc để hoàn tất một thỏa thuận đáng kỳ vọng với thủ môn này. Các CLB châu Âu cũng quan tâm đến việc ký hợp đồng với anh trong tình trạng là một cầu thủ tự do.

Tuy nhiên, các CLB Saudi Arabia đang được đánh giá cao nhất để chiêu mộ thủ thành người Tây Ban Nha, đặc biệt là tại Al Nassr với những mức lương và thưởng cao khổng lồ, tương tự với Ronaldo hồi cuối năm ngoái. Phải thừa nhận sự tiên phong của tiền đạo Bồ Đào Nha về chơi bóng ở quốc gia Trung Đông đã mở ra cánh cửa tương lai rất tốt cho những cầu thủ luống tuổi về đây.

Trong khi đó, đội bóng dưới quyền của HLV Erik ten Hag đang gần ký kết thỏa thuận trị giá 50 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao của Inter Milan, Andre Onana, để trở thành thủ môn số 1 mới, khiến De Gea phải nhanh chóng tìm đường ra đi.

HLV Ten Hag cần có một thủ môn giỏi chơi chân đã tìm Onana thay thế De Gea. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag cần có một thủ môn giỏi chơi chân đã tìm Onana thay thế De Gea. Ảnh: GETTY.

Việc thủ môn De Gea rời khỏi Manchester United đã được xác nhận vào ngày 8-7, sau một thời gian dài và giành nhiều thành tích ở đây. Anh đã gắn bó với Old Trafford trong 12 năm, với 545 trận ra sân và giữ sạch lưới 190 lần. Ở Manchester, người gác đền 32 tuổi này luôn là lựa chọn hàng đầu của đội bóng trong suốt thời gian ở đây.

Tuy nhiên, mặc dù có một mùa giải 2022-23 cá nhân ấn tượng về mặt thống kê, vẫn có những nghi ngờ về hiệu quả của anh trong việc xử lý bóng bằng chân và đây cũng chính là lý do khiến anh mất đi vị trí thủ thành số 1 ở đội tuyển Tây Ban Nha.

De Gea đã giành được găng tay vàng của Premier League mùa trước, giữ sạch lưới 17 trận trong 38 trận đấu. Vẫn chưa rõ CLB nào ở Saudi Pro League muốn có anh do muốn giữ bí mật đến phút chót. Nhưng khả năng rất lớn cho các đội bóng ở Vùng Vịnh chiêu mộ thành công người gác đền người Tây Ban Nha này trong mùa hè này.

Thủ môn người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ tái hợp với Ronaldo tại Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Thủ môn người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ tái hợp với Ronaldo tại Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Hiện tại, David de Gea đang là người có số lần ra sân thứ 7 trong nhóm cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong lịch sử Manchester United (545). Anh cũng giữ kỷ lục cho số lần giữ sạch lưới (190) nhiều nhất trong lịch sử CLB. Trong một cuộc phỏng vấn để kỷ niệm trận đấu thứ 500 của anh cho Quỷ đỏ, anh trả lời về việc tưởng tượng sẽ chơi nhiều trận đấu như vậy cho CLB khi anh đến Old Trafford vào năm 2011.

De Gea nói với trang web chính thức của CLB vào tháng 10 năm 2022: "Như mọi người đều biết, tôi rất tham vọng, nhưng đây là một thành tựu lớn. Điều này thật điên rồ và tôi không bao giờ tưởng tượng mình sẽ chơi hơn 500 trận cho CLB này, nên tôi rất tự hào, rất vui và hy vọng còn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa đến với tôi”.

Còn khi được hỏi anh tưởng tượng sẽ chơi bao nhiêu trận cho Quỷ đỏ, De Gea thêm: "Tôi không biết. Thật ra, bạn không bao giờ nghĩ về số trận bạn sẽ chơi, chỉ cần từng trận từng trận và cố gắng giữ phong độ. Điều quan trọng nhất là tôi luôn sẵn sàng tốt nhất cho các trận đấu, mà không quan tâm về con số trận đấu ra sân”. Trận đấu thứ 500 của De Gea cho Man United diễn ra trong lần hòa không bàn thắng trước CLB Newcastle United vào ngày 16-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm