Kỳ thi ĐH-CĐ 2011: Nghề “nhà quê” dễ thành công!

Hiện nay mạng lưới các trường nông nghiệp tương đối lớn, trải dài từ Bắc vào Nam như ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, ĐH Nông Lâm Huế, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Tây Nguyên, ĐH Cần Thơ... Tuy vậy, thí sinh có vẻ không quan tâm những ngành nghề nông-lâm-ngư.

Điểm chuẩn thấp

Nhìn vào tỉ lệ chọi (xem bảng biểu) có thể thấy khả năng cạnh tranh của nhóm ngành nông-lâm-ngư không cao. Hằng năm, tỉ lệ “chọi” của các nhóm ngành nông-lâm-ngư tại các trường lớn như ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Nông Lâm Huế, ĐH Tây Nguyên… hầu hết chỉ giao động từ 1/3 đến 1/7. (Xem bảng)

Tại ĐH Nông Lâm TP.HCM, hầu hết các nhóm ngành nông-lâm-ngư đều lấy mức điểm trúng tuyển hằng năm chỉ ngang với điểm sàn. Hầu như năm nào trường này cũng phải xét tuyển thêm nguyện vọng 2, 3; trong hai năm 2009 và 2010, một số ngành chỉ tuyển được 80%-85% chỉ tiêu.

Kỳ thi ĐH-CĐ 2011: Nghề “nhà quê” dễ thành công! ảnh 1

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh 2011 vào Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Ảnh: Xuân Chiểu

Đa dạng về việc làm

Theo thiết kế chương trình đào tạo, nhóm ngành chăn nuôi đào tạo kỹ sư thực hiện các quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm, hiểu biết về di truyền giống, thức ăn dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi; hiểu biết về thị trường chăn nuôi. Kỹ sư chăn nuôi có thể làm việc trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, làm tại các công ty kinh doanh thuốc thú y, các trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp địa phương, các trại chăn nuôi…

Đối với nhóm ngành thú y, bác sĩ thú y ra trường có thể làm việc tại cơ quan thú y, các cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, khu bảo tồn động vật hoang dã, thảo cầm viên, cơ quan nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật thú y, cơ sở chăn nuôi, chế biến thực phẩm thủy hải sản. Đối với nhóm ngành chế biến thủy hải sản, kỹ sư ra trường sẽ làm việc tại các xí nghiệp chế biến thủy sản, công ty thủy sản, các trang trại và các cơ sở kiểm nghiệm sản phẩm thủy sản…

Đối với nhóm ngành quản lý tài nguyên rừng, các kỹ sư ngành này sẽ làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các viện và trung tâm nghiên cứu về tài nguyên rừng và môi trường. Kỹ sư ngành này còn có thể làm việc tại các khu quy hoạch rừng, du lịch sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, các cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp…

Kỳ thi ĐH-CĐ 2011: Nghề “nhà quê” dễ thành công! ảnh 2

XUÂN CHIỂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm