Kỳ thi… lạ tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

Đơn trình bày của tập thể sinh viên khóa TC K04 (tại chức) thuộc khoa Kinh tế Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cho biết: “Mặc dù quy định thời gian học ĐH là bốn năm (2004-2008) nhưng đến nay đã trễ hơn một năm mà chúng tôi vẫn chưa được nhận bằng tốt nghiệp ĐH, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác của chúng tôi”.

Sinh viên khóa TC K04 cho biết môn thi cuối cùng để tốt nghiệp là môn Tài chính doanh nghiệp. Trong lần thi thứ nhất, đề thi có một câu không nằm trong chương trình, sinh viên làm bài không được nên hầu hết đều rớt. Lần thi thứ hai, khoa Kinh tế cho đề cương ôn tập và trong đề thi cũng có hai câu nằm ngoài chương trình nhưng điều kỳ diệu là hầu hết sinh viên đều đạt điểm đậu!

Trưởng khoa và trưởng bộ môn “đấu” nhau

Trong những ngày này, dư luận trong cán bộ và sinh viên tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM càng lên cao khi liên tục có trên 20 lá đơn thưa kiện gửi đến các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương. Theo tìm hiểu của báo Pháp Luật TP.HCM, sự việc phức tạp này liên quan đến mâu thuẫn trầm trọng giữa hai ông Nguyễn Văn Ngãi (Trưởng khoa Kinh tế) và Bùi Công Luận (Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp thuộc khoa Kinh tế).

Theo ông Ngãi, từ khi làm trưởng khoa Kinh tế, ông phát hiện ra nhiều việc làm tắc trách trong chuyên môn của ông Bùi Công Luận. Cụ thể, ông Ngãi cho rằng ông Luận đã lôi kéo sinh viên về nhà riêng dạy ôn thi môn Tài chính doanh nghiệp, thu tiền sinh viên trong khi chính ông Luận cũng là giảng viên ra đề thi môn này. Biết được chuyện này, trong lần thi thứ nhất, ông Ngãi đã tổ chức cho nhiều giảng viên ra đề thi. Ngẫu nhiên, đề thi của Thạc sĩ Trần Văn Mùa được chọn nên sinh viên không làm được bài thi.

Kỳ thi… lạ tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM ảnh 1

Trong khi đó, trả lời với báo Pháp Luật TP.HCM ngày 19-4, ông Luận khẳng định không bao giờ dẫn sinh viên khóa TC K04 về dạy ôn thi môn tốt nghiệp tại nhà riêng. Ông Luận đề nghị cần phải có cơ quan công an vào cuộc. Thế nhưng ông Luận cũng thừa nhận: “Trước đây khoa Kinh tế có ôn thi tại trường. Sau lần thi thứ nhất, khoa không cho ôn thi. Vì vậy, một số em gặp tôi năn nỉ hướng dẫn lại kiến thức mà các em thắc mắc. Tôi cũng không nhận tiền sinh viên để làm việc này vì nó sẽ rất phức tạp”.

Nghi ngờ bài thi có vấn đề…

Sau khi có kết quả lần thi thứ hai (tháng 11-2009), thay vì xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp ĐH thì nhà trường lại niêm phong toàn bộ bài thi để chờ ngày chấm lại!

Ngày 12-4, Tiến sĩ Trịnh Trường Giang (Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) đã ký lệnh cho ông Nguyễn Văn Ngãi yêu cầu giao toàn bộ bài thi của lớp TC K04 (đã được niêm phong) nhằm thực hiện công tác thanh tra, chấm lại. Thế nhưng ông Nguyễn Văn Ngãi lại cương quyết không thực hiện lệnh này. “Chúng tôi đã đề nghị hiệu trưởng cho chúng tôi biết lý do vì sao phải bàn giao bài thi của sinh viên để chấm lại nhưng hiệu trưởng không phúc đáp. Nếu chấm lại bài thi sẽ tổn thương rất lớn đến cán bộ giảng viên chấm thi vì họ đã chấm hai người/môn thi chứ không phải một người chấm đơn thuần” - ông Ngãi giải thích.

Trong khi đó, ông Bùi Công Luận cho rằng lần thi thứ hai môn Tài chính doanh nghiệp của sinh viên khóa TC K04 đề thi có hai câu không nằm trong chương trình ôn tập. Nhưng sở dĩ sinh viên làm được bài thi và đều vượt qua kỳ thi (đạt điểm đậu) là do khoa Kinh tế có chỉ đạo “chấm điểm nới tay cho sinh viên đậu”.

Vì vậy, ông Luận đề nghị nhà trường thanh tra, chấm lại bài thi. “Tôi nghĩ toàn bộ bài thi chắc chắn có vấn đề. Tôi có thông tin ông Ngãi hứa với sinh viên thi lại lần thứ hai sẽ cho các em đậu với điều kiện là sinh viên làm đơn kiện tôi. Việc này tôi có bằng chứng, sẵn sàng có người làm chứng khi được đối chất trước cơ quan chức năng” - ông Luận khẳng định.

Nếu có sai phạm sẽ hủy bài thi

Hiện trường đã báo cáo toàn bộ vụ việc lên Bộ GD&ĐT. Nhà trường cũng đang tiến hành thành lập tổ kiểm tra nhằm xem xét các đơn thưa kiện của ông Nguyễn Văn Ngãi và ông Bùi Công Luận. Ai sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Còn đối với bài thi của sinh viên, chúng tôi sẽ yêu cầu ông Ngãi giao bài theo đúng quy định khi có đơn thưa kiện của sinh viên và của ông Luận. Bài thi sẽ được chấm lại, nếu có sai phạm thì hủy kết quả bài thi.

Ông TRỊNH TRƯỜNG GIANG, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

XUÂN CHIỂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm