Làm giả giấy tờ đất, chiếm đoạt hơn nửa tỉ

(PLO)- Bị cáo Út đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt của bị hại số tiền 545 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Triệu Việt Út (47 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Triệu Việt Út tại tòa. Ảnh: BẢO BẢO

Bị cáo Triệu Việt Út tại tòa. Ảnh: BẢO BẢO

Theo cáo trạng của VKS tỉnh Hậu Giang, bị cáo Út làm nghề môi giới mua bán đất (cò đất), tháng 4-2020, Út có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) bản photocopy của ông VVB (93 tuổi, ngụ huyện Châu Thành). Sau đó, bị cáo nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối là của mình và muốn bán lại cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tháng 6-2020, tại một quán cà phê trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành), Út thỏa thuận bán miếng đất trên cho bà NTNM với số tiền 520 triệu đồng và hứa hai tháng sau sẽ giao GCN QSDĐ cho bà M. Thỏa thuận xong, bà M. đưa cho Út 50 triệu đồng tiền cọc.

Tuy nhiên, hai tháng sau, Út gặp bà M. và cho biết cần thêm 25 triệu để chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư mới có thể làm GCN QSDĐ. Do tin tưởng bị cáo, bà M. đã đưa thêm cho bị cáo số tiền nói trên. Nhận tiền xong. Bị cáo Út thuê người làm giả GCN QSDĐ giao giấy cho bà M. và nhận số tiền 470 triệu còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm