Làm giả sổ đỏ để lừa đảo, 'nướng' sạch vào tiền ảo

Sáng 29-12, TAND TP Đà Nẵng xử phạt Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1988, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 16 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Đầu tháng 10-2017, Vinh quen và vay chị TTTM (sinh năm 1964, trú quận Hải Châu) 50 triệu đồng. Do cần tiền tiêu xài, Vinh lên mạng xã hội Zalo thuê người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mang tên Nguyễn Thị Vinh tại địa chỉ lô số 25B1, tờ bản đồ số 60, Khu đảo nổi phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ với giá 25 triệu đồng.

Vinh đến nhà chị M. đặt vấn đề bán lô đất và đưa cho chị này xem bản photo giấy chứng nhận giả. Sau khi được Vinh dẫn đi xem đất, chị M. đồng ý mua với giá 3 tỉ đồng.

Vinh nói dối đang nợ một người thím 600 triệu đồng nên người này đang giữ giấy tờ đất. Bị cáo hẹn chị M. đến nhà người thím này để giao tiền rồi lấy sổ.

Tối 21-10-2017, tại nhà bà PTH (thím của Vinh), chị M. giao cho Vinh và bà H. 600 triệu đồng, rồi cầm giấy tờ đất về trước. Sau đó, Vinh cầm tiền bỏ vào túi xách và đi về nhà chị M.

Tại đây, Vinh tiếp tục nhận 600 triệu đồng, viết giấy nhận cọc 1,25 tỉ đồng và hẹn ngày 22-10-2017 sang tên đổi chủ lô đất. Đến hẹn, Vinh điện thoại nói lô đất còn vướng pháp lý nên chưa đi công chứng được. Chị M. nghi ngờ, mang sổ đỏ đi kiểm tra thì phát hiện là giả.

Chị M. yêu cầu Vinh trả lại 1,25 tỉ đồng, Vinh không trả mà thuê một nhóm thanh niên đến lấy lại cuốn sổ đỏ giả từ tay chị M. Sau đó, Vinh mang vào Quảng Nam tiếp tục sử dụng chiêu thức cũ để lừa đảo và bị công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm