Lạm phát tháng 5 của Trung Quốc cao nhất trong vòng 4 tháng

Số liệu chính thức của Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố hôm qua (10/6) cho biết, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh trong tháng 5, lên mức cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Cụ thể,  chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 (CPI) tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,8% so với tháng trước đó. Đây là chỉ số CPI cao nhất kể từ tháng 1 trở lại đây khi chứng kiến mức tăng 2,5%.

Lạm phát tháng 5 của Trung Quốc cao nhất trong vòng 4 tháng ảnh 1 

CPI của Trung Quốc tăng cao chủ yếu do giá lương thực tăng, đặc biệt, giá trái cây trong nước tăng tới 20%. Lạm phát tăng cao có thể giúp giảm bớt những lo ngại của chính phủ về nguy cơ giảm phát của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Tuy nhiên, chỉ số CPI vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 3,5% của chính phủ đưa ra hồi tháng 3.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) (đo lường mức độ lạm phát trải qua bởi các nhà sản xuất) cũng giảm 1,4% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước. Số liệu mới công bố cũng cho thấy sản lượng công nghiệp tháng 5 của Trung Quốc tăng 16,5% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo của các chuyên gia.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc cũng chỉ tăng 7,4% trong quý I/2014, thấp nhất kể từ quý I/2012 đến nay.

Chính phủ Trung Quốc trước đó đã đưa ra một số biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm cả việc giảm yêu cầu lượng tiền mặt dự trữ của ngân hàng, hỗ trợ tài chính cho các công ty nhỏ và chi cho cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, những chính sách này cho đến nay vẫn chưa cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Những động thái mới đây của chính phủ Trung Quốc như cắt giảm lãi suất càng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ quá tải các khoản tín dụng.

Trung Quốc không phải là nền kinh tế duy nhất đang phải đương đầu với mối nguy giảm phát. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đưa ra một loạt các biện pháp như, cắt giảm lãi suất, để thúc đẩy kinh tế khu vực đồng euro và lạm phát thấp./.

Theo CTV Thùy Anh/VOV.VN (Theo AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm