Làm quen trên mạng rồi lừa thiếu nữ từ Bình Dương đến Sài Gòn hiếp dâm

Chiều 31-12, TAND quận 5 (TP.HCM) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Hùng Sơn (sinh năm 1994 tại Thanh Hoá) bảy năm chín tháng tù về hai tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ, Sơn hành nghề chạy xe Grab tại Bình Dương. Thông qua mạng xã hội Zalo, Sơn dùng một số điện thoại tạo nick Zalo tên “Thế Minh” và đặt hình ảnh đại điện là người nam khác lấy từ trên mạng). Khoảng tháng 4-2020, qua Zalo, Sơn kết bạn với em NTTL (sinh năm 2005) rồi thường xuyên nhắn tin nhưng chưa gặp mặt. Một tháng sau cả hai hẹn nhau cùng lên TP.HCM chơi.

Bị cáo Lê Hùng Sơn tại toà. Ảnh: H.YẾN

Sợ bị L phát hiện không phải tên tên Zalo, Sơn nói sẽ có người bạn của Thế Minh đến đón. Chiều 5-5-2020, Sơn chạy xe đến khu vực TP Dĩ An (Bình Dương) đón Linh và giới thiệu mình là bạn Thế Minh. Sau đó, Sơn chở L đến quận 6, TP.HCM để ăn uống.
Sau đó, Sơn nói sẽ chở L đến khách sạn gặp Thế Minh. Đến một khách sạn phường 7, quận 5, cả hai thuê phòng. Lúc này, Sơn muốn quan hệ tình dục nên đẩy L xuống giường. Em L không đồng ý thì Sơn bóp cổ, đe dọa, giằng co với em Linh để quan hệ bằng được.

Xong việc, Sơn còn lục túi xách em L lấy điện thoại nhằm mục đích xóa hết tin nhắn trước đó. Thấy trong túi có 160.000 đồng, Sơn lấy và cầm váy của em L ra ngoài…

Đồng thời, Sơn còn chiếm đoạt dây chuyền và nhẫn vàng của em L trị giá gần 3,8 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng điều tra và xác định việc Sơn cầm váy và lấy 160.000 đồng ra ngoài nhằm mục đích để nạn nhân không có quần áo ra ngoài. Sau đó, Sơn có trả lại, không dùng vũ lực hoặc đe doạ để chiếm đoạt tài sản nên không phạm tội cướp.
Còn việc Sơn dùng gạt tàn đe doạ và giành giật chiếc áo khoác ra ngoài là làm cho em L không ra ngoài được. Từ đó, Sơn có thời gian dùng điện thoại giả là Thế Minh nói bận không đến được để L đi về. Sơn không biết trong áo khoác có dây chuyền vàng và nhẫn nên không có cơ sở xử lý tội cướp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm