Làm việc với “bảo mẫu” vụ bé 13 tháng tuổi chết bất thường

Nguồn tin cho biết hiện nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Tại thời điểm xảy ra sự việc không có ai chứng kiến.

Trước đó vào ngày 11-11, vợ chồng chị Cao Thị Hồng Phượng (quê Long An, tạm trú quận 8) đem cháu Long đến điểm giữ trẻ tự phát tại nhà của bà Vân nhờ trông giữ với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Chiều 14-11, dì ruột cháu Long đến đón cháu thì thấy bà Vân đang chuẩn bị đưa cháu đến bệnh viện. BV Chợ Rẫy xác định cháu Long bị chấn thương sọ não và đến ngày 1-12 cháu đã tử vong. Được biết bà Vân trước đây làm nghề may, sau đó nghỉ ở nhà giữ con cháu trong gia đình và mới đây nhận giữ thêm cháu Long. Theo chị Phượng, khi cháu Long nằm viện, chị có hỏi bà Vân nguyên nhân vì sao cháu bị chấn thương thì bà Vân cho biết chỉ thấy cháu Long co giật, trợn mắt ngược nên đưa cháu đi cấp cứu. Hiện gia đình chị Phượng đã đưa cháu Long về quê an táng.

T.KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm