Lãnh án tử vì dùng xe tải chở hơn 300 kg ma túy

Ngày 27-11, TAND Cấp cao TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm tử hình Chen Tsen Wei (33 tuổi, quốc tịch Đài Loan) tội vận chuyển trái phép ma túy. 

Bị cáo Chen Sten Wei tại tòa phúc thẩm. Ảnh: CÙ HIỀN.

HĐXX nhận định bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết nào mới. Bị cáo cố ý phạm tội thể hiện sự coi thường pháp luật Việt Nam.

Bị cáo thành khẩn, năn hối cải nhưng hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng để sửa chữa nên HĐXX tuyên án như trên.

Theo hồ sơ, tối 27-3-2019, tại quốc lộ 22, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Chen Tsen Wei bị bắt quả tang điều khiển xe tải chở năm thùng carton chứa 316,89 kg chất bột màu trắng, qua giám định là heroin.

Bị cáo khai từ tháng 11-2018 cùng đồng phạm nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam để vận chuyển ma túy. Nhóm này có lần xuất sang Đài Loan 1.500 kg ma túy nhưng bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ, xử lý.

Ngày 27-3-2019, bị cáo cùng Yen Yung Chu (người Đài Loan) lái xe tải chở ma túy từ kho ở Bình Dương về TP.HCM, đến khu vực vòng xoay An Sương thì bị phát hiện. 

Chen Tsen Wei bị bắt giữ, còn Yen Yung Chu chạy thoát hiện đang bị truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm