Lãnh đạo đối lập Nga có thể ngồi tù mùa bầu cử

Theo CNN, nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny ngày 22-2 đã đăng tải những thông tin về vụ bắt giữ mình trên Twitter và cho hay nhà chức trách đã bắt đầu xúc tiến các thủ tục tố tụng đối với ông Navalny vì hành vi tổ chức biểu tình chống chính phủ.

Lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny lại bị bắt hôm 22-2. Ảnh: SCMP

Trên Twitter, lãnh đạo đối lập Nga cho biết ông bị bảy cảnh sát bắt giữ khi vừa bước ra khỏi phòng khám nha khoa. Hiện chưa rõ khi nào ông ra tòa, song ông Navalny có thể bị giam tối đa 30 ngày, có khả năng vẫn còn ở trong tù khi bầu cử diễn ra vào 18-3.

Ông Navalny nhiều lần bị bắt. Trước đó, hôm 28-1 ông bị bắt vì hô hào người ủng hộ tẩy chay cuộc bầu cử. Ông Navalny bị cấm tranh cử tổng thống bởi ông bị kết tội gian lận.

Một chiến hữu của ông Navalny là Leonid Volkov cũng đã bị bắt tại sân bay Moscow với cùng cáo buộc như ông Navalny.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm