Lãnh đạo huyện Bình Đại nói về vụ các hộ dân vừa tái định cư tiếp tục bị giải tỏa lần 2

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho biết, huyện sẽ đề xuất chính sách bồi thường có lợi nhất cho các hộ dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho biết, liên quan đến vụ việc một số hộ dân bị giải tỏa nhường đất cho dựu án KCN Phú Thuận, vừa dời về nơi ở mới thì lại bị giải tỏa tiếp để chuẩn bị làm đường ĐT.DK07 (đường dẫn vào KCN Phú Thuận), huyện sẽ đề xuất tỉnh cần có chính sách bồi thường những trường hợp này theo hướng có lợi nhất cho người dân, để dân không bị thiệt thòi.

Vừa bị giải tỏa từ dự án KCN Phú Thuận, hộ bà Loan tiếp tục bị giải tỏa lần 2 dự án đường dẫn vào KCN này. Ảnh: Đ.HÀ

Vừa bị giải tỏa từ dự án KCN Phú Thuận, hộ bà Loan tiếp tục bị giải tỏa lần 2 dự án đường dẫn vào KCN này. Ảnh: Đ.HÀ

Theo ông Dũng, đường ĐT.ĐK07 là đường giao thông kết nối từ QL60 vào KCN Phú Thuận. Dù con đường đã có quy hoạch từ trước nhưng đến lúc định hình con đường này, các ngành chức năng của tỉnh và huyện có khảo sát, thiết kế thì thấy cái khó là một số hộ vừa di dời nhà cửa, mộ phần của người thân ra ngoài dự án KCN cất nhà mới tái định cư, cải táng lại mộ thì bị dính dự án đường ĐT.DK07 phải tiếp tục bị giải tỏa lần 2.

Tiếp đó huyện có họp bàn với chủ đầu tư dự án đường này cùng với ngành chức năng của tỉnh, các đơn vị có liên quan, xem xét kỹ lưỡng thì thấy đây là tuyến ít thiệt hại nhất, nếu điều chỉnh tuyến này lệch sang một phía thì sẽ ảnh hưởng đến các hộ khác tương tự, mức độ thiệt hại nhiều hơn. Vì vậy địa phương quyết định giữ nguyên tuyến này không điều chỉnh.

Người dân di dời nhà cửa nhường đất cho dự án KCN Phú Thuận. Ảnh: Đ.HÀ

Người dân di dời nhà cửa nhường đất cho dự án KCN Phú Thuận. Ảnh: Đ.HÀ

“Đối với các hộ dân bị giải tỏa di dời lần 2, huyện sẽ đề xuất tỉnh cần có chính sách bồi thường theo hướng có lợi nhất cho người dân để người dân không bị thiệt thòi nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật và thực tế” – Ông Dũng nói.

Như PLO đã phản ánh, một số hộ dân ở huyện Bình Đại (Bến Tre) đang dở khóc dở cười vì rơi vào tình cảnh vừa bị giải tỏa để nhường đất cho dự án KCN Phú Thuận, bà con dời đến khu ở mới thì lại bị giải tỏa tiếp để chuẩn bị làm đường ĐT.DK07.

Theo người dân, việc bị giải tỏa lần 2 sắp tới đã tác động rất lớn đến tâm lý cho gia đình vì cuộc sống bị xáo trộn, người dân cũng bày tỏ lo lắng khi mộ của người thân vừa di dời từ dự án KCN Phú Thuận về đất mới lại tiếp tục bị giải tỏa.

Trong số những hộ dân bị di dời lần 2 có hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan ở ấp Lương Qưới, xã Long Định, huyện Bình Đại vừa di dời nhà ở và 22 ngôi mộ của người thân về cải táng ở khu đất mới thì tiếp tục bị giải tỏa.

Nơi dự án KCN Phú Thuận được quy hoạch giải tỏa. Ảnh: Đ.HÀ

Nơi dự án KCN Phú Thuận được quy hoạch giải tỏa. Ảnh: Đ.HÀ

Trước đó bà Loan cũng có đơn yêu cầu chính quyền và ngành chức năng địa phương xem xét điều chỉnh đường ĐT.DK07 lệch sang hướng khác để “né” đi ngang khu mộ này.

Trước đó trong quá trình giám sát việc triển khai thực hiện dự án KCN Phú Thuận, đoàn giám sát HĐND tỉnh Bến Tre đánh giá: Để xảy ra sự việc người dân vừa di dời từ dự án KCN Phú Thuận ra ngoài dự án tái định cư thì tiếp tục bị giải tỏa để làm đường dẫn vào KCN này là do địa phương chưa kịp thời phát hiện, nhắc nhở, hậu quả là một số hộ dân buộc phải bị thu hồi đất lần hai, tác động lớn đến tâm lý và tốn kém cho người dân, ngân sách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm