Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nói về việc khởi công sân bay Long Thành

(PLO)- Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm trong top 16 dự án sân bay được mong chờ nhất trên thế giới với mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 1-9, trước giờ khởi công xây nhà ga sân bay Cảng hàng không Long Thành, Pháp luật TP.HCMtrao đổi nhanh với ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, xoay quanh về quá trình thu hồi đất để bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành cho chủ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình.

PV. Thưa ông, nhận định của ông về tầm quan trọng của dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành?

+ Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, thể hiện khát vọng, ý chí vươn lên mạnh mẽ của đất nước; có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, của vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm trong top 16 dự án sân bay được mong chờ nhất trên thế giới, với mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, đạt cấp 4F theo chuẩn hàng không quốc tế.

Trong giai đoạn đầu của dự án sẽ đầu tư xây dựng 1 đường cất cánh, hạ cánh và 1 nhà ga hành khách, với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư khoảng 5,6 tỉ USD.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức. Ảnh: VH.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức. Ảnh: VH.

Tỉnh Đồng Nai nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đối với sự phát triển của quốc gia nói chung và của tỉnh Đồng Nai nói riêng. Với trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng được Chính phủ giao, sau khi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết riêng chỉ đạo công tác triển khai dự án.

.Thưa ông, việc thực hiện giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành gặp khó khăn gì?

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sân bay Long Thành có diện tích thu hồi 5.000 ha, ảnh hưởng đến 7.211 hộ dân và 18 tổ chức. Trong đó số hộ dân cần bố trí tái định cư khoảng 4.523 hộ, khối lượng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là rất lớn.

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Kế hoạch để phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị để triển khai thực hiện công tác thu hồi đất. Đồng thời để hỗ trợ cho UBND huyện Long Thành trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã điều động, biệt phái 113 cán bộ công chức, viên chức để cùng địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Tỉnh luôn chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều buổi đối thoại với người dân nhằm có những sự lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn, phù hợp với các quy định nhà nước.

Trong quá trình triển khai, bùng phát dịch Covid-19 làm ảnh hưởng công tác kiểm kê, niêm yết, gặp gỡ và đối thoại các hộ dân bị thu hồi. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực, quyết tâm cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi, sau hơn 3 năm nỗ lực để tổng kết công tác giải phóng mặt bằng và 2 tuyến giao thông kết nối.

Thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh Đồng Nai, xin biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của các Tập thể, cá nhân tham gia thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Cảng HKQT Long Thành.

.Ông gửi gắm gì đến người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án?

Hoàn thành công tác giải phóng dự án sân bay Long Thành không chỉ có sự nỗ lực, phấn đấu của hệ thống chính trị, sự cần mẫn từng cán bộ làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà còn sự hy sinh to lớn của hộ dân có đất bị thu hồi.

Ông Võ Tấn Đức trước giờ khởi công xây nhà ga sân bay Cảng hàng không Long Thành. Ảnh: VH.

Ông Võ Tấn Đức trước giờ khởi công xây nhà ga sân bay Cảng hàng không Long Thành. Ảnh: VH.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Nai, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến từng hộ gia đình, cá nhân vì sự hy sinh cao quý, đã giành tất cả đất đai gia đình mình vì sự phát triển chung của - đất nước. Rồi mai đây trên vùng đất của mình trước đây sẽ hình thành Cảng hàng không hiện đại bậc nhất thế giới càng khẳng định sự đóng góp to lớn của các hộ dân vì sự phồn vinh của dân tộc.

Qua đây, lãnh đạo tỉnh mong muốn Long Thành quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm tạo sinh kế bền vững cho các hộ dân bị thu hồi đất. Đồng thời Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung tối đa thi công xây dựng các hạng mục, công trình còn lại để tạo người dân tái định cư được hưởng thụ hạ tầng đồng bộ, từ đó cho thấy sự quan tâm của Đảng, nhà nước để bù đắp phần nào sự hy sinh to lớn của người dân vì sự phát triển chung của đất nước.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã chỉ đạo, hỗ trợ địa phương trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ địa phương trong thời gian tới.

Vâng, xin cảm ơn ông!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm