Lãnh đạo TP.HCM chúc Tết dân, các đơn vị bị ảnh hưởng COVID

Sáng 27-1, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP đến thăm và chúc Tết ba đơn vị và hai gia đình chính sách có công, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ông Nguyễn Hồ Hải thăm và chúc Tết Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Đến thăm Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP.HCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), ông Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ cảnh sát trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Ông mong muốn lực lượng luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ Công an TP, góp phần bảo vệ thành công đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đến thăm Trung đoàn 10 (Bộ Tư lệnh TP.HCM), ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ông khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP sẽ luôn là hậu phương vững chắc, sẵn sàng chia sẻ với Trung đoàn 10.
Thăm Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải mong muốn đội ngũ y bác sĩ tiếp tục chăm sóc sức khỏe nhân dân và tiếp tục áp dụng kỹ thuật chuyên sâu trong công tác điều trị bệnh cho bệnh nhi. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật theo yêu cầu của các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải ân cần hỏi thăm và chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, ngụ tại phường Tân Hưng, quận 7.

Tại đây, ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng đất nước. Ông chúc mẹ Nguyễn Thị Tân mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Sau đó, đoàn cũng đến thăm và chúc Tết ông Đinh Văn Dũng, là thương binh đặc biệt nặng ở phường Tân Kiểng, quận 7. Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe và ghi nhận sự hy sinh của ông Dũng đã cống hiến trong cuộc đấu tranh và bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm và chúc Tết ông Nguyễn Văn Đẳng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Đồng thời, đến thăm và chúc Tết ông Lê Phú Cầu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngụ tại phường Tân Thuận Đông, quận 7.
Tại đây, ông Nguyễn Hồ Hải đã hỏi thăm cuộc sống của gia đình ông Lê Phú Cầu và mong ông sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc Tết chức sắc tôn giáo
Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc Tết chức sắc tôn giáo
(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP tiếp tục vận động tăng ni, Phật tử đoàn kết, cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.