Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 20-8, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2019), tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thắp hương tưởng nhớ Bác Tôn. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn lãnh đạo đã cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Bác Tôn với công nhân”.
Phòng trưng bày 126 hình ảnh, tư liệu hiện vật giới thiệu sự hình thành, phát triển và quá trình đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của giai cấp công nhân Việt Nam, đặc biệt là của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn và TP.HCM ngày nay.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tham quan phòng trưng bày chuyên đề "Bác Tôn với công nhân". Ảnh: TÁ LÂM

Các đại biểu cũng tham quan phòng trưng bày truyền thống, nơi tái hiện không gian “Hầm xay lúa” ở Côn Đảo. Đây là nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng từng bị giam cầm và lãnh đạo phong trào đấu tranh cho đến ngày giành chính quyền và lái ca nô về đất liền vào tháng 9-1945.

Ngoài ra, đoàn lãnh đạo cũng tham quan triển lãm tranh thiếu nhi TP.HCM với Bác Tôn. Phát động từ tháng 5, cuộc thi vẽ tranh với 255 bức tranh của các em thiếu nhi trên toàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm