Lãnh đạo Triều Tiên cam kết “nắm chặt tay” ông Putin vì mục tiêu chung

(PLO)- Trong điện mừng quốc khánh Liên bang Nga, ông Kim Jong-un sẵn sàng vun đắp mối quan hệ chiến lược chặt chẽ với Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12-6 tuyên bố sẽ “nắm chặt tay” Tổng thống Nga Vladimir Putin và sẵn sàng xây dựng quan hệ chiến lược chặt chẽ hơn với Moscow vì mục tiêu chung là xây dựng quốc gia hùng mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: KCNA

Ông Kim đưa ra tuyên bố trên trong điện mừng gửi tới ông Putin nhân dịp kỷ niệm quốc khánh Liên bang Nga (ngày 12-6-2023) và được hãng KCNA đăng tải.

Trong điện mừng, ông Kim ca ngợi quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Nga là "tài sản chiến lược quý giá" và Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực để không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác này.

Ông Kim kêu gọi “hợp tác chiến lược chặt chẽ hơn” với Moscow, cam kết "nắm chặt tay với tổng thống Nga, phù hợp với mong muốn chung của nhân dân hai nước nhằm hoàn thành mục tiêu vĩ đại là xây dựng một đất nước hùng mạnh".

Bên cạnh đó, ông Kim cho rằng cuộc đấu tranh của nhân dân Nga chống lại những động thái của các thế lực thù địch “nhằm tước đoạt chủ quyền và an ninh của Moscow” đã bước vào một "giai đoạn quyết định mới" và nhân dân Triều Tiên đang tăng cường “ủng hộ và đoàn kết” với Nga trong cuộc đấu tranh đó.

“Công lý nhất định sẽ chiến thắng và người Nga sẽ tiếp tục ghi thêm vinh quang vào trang sử chiến thắng” - ông Kim cho hay.

Theo hãng thông tấn Yonhap, nhà lãnh đạo Kim dường như tái khẳng định sự ủng hộ của Triều Tiên đối với Moscow trong cuộc xung đột Nga-Ukraine dù không đề cập cuộc chiến trong điện mừng.

Triều Tiên đã tìm cách củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với Điện Kremlin và ủng hộ Nga sau khi ông Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, đồng thời chỉ trích "chính sách bá quyền” của Mỹ và phương Tây là nguyên nhân gốc rễ dẫn tới khủng hoảng Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm