Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên sớm quay lại đối thoại

(PLO)- Hàn Quốc khẳng định không có ý định “thù địch” với Triều Tiên, hy vọng hai bên sẽ sớm quay lại đối thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc - ông Kwon Young-se cho biết Seoul không có bất kỳ ý định thù địch nào chống lại Triều Tiên, đồng thời hy vọng hai nước sớm quay lại đàm thoại giải quyết căng thẳng, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cụ thể, ông Kwon cho biết Seoul sẽ không tìm kiếm bất kỳ “sự thay đổi hiện trạng” nào tại khu vực bán đảo Triều Tiên thông qua quyền lực hoặc xung đột. Ông còn cho biết chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề về an ninh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc - ông Kwon Young-se

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc - ông Kwon Young-se. Ảnh: YONHAP

Ông Kwon còn lưu ý rằng trước tình hình kinh tế Triều Tiên có phần xấu đi do các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của mình, Bình Nhưỡng nên sớm chấm dứt các hành vi khiêu khích Seoul, và sớm quay lại đối thoại.

Theo Yonhap, lời kêu gọi của ông Kwon được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa tuyên bố hoàn tất công tác chuẩn bị để phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên. Động thái này dấy lên nhiều đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có khả năng sẽ phóng vệ tinh do thám trong tháng 6.

Tình hình an ninh ở khu vực bán đảo Triều Tiên luôn trong tình trạng căng thẳng trong thời gian gần đây sau khi Bình Nhưỡng đã thử hàng loạt tên lửa đạn đạo. Đáp lại, Mỹ cùng các đồng minh là Nhật và Hàn Quốc cũng tiến hành các cuộc tập trận để răn đe động thái trên của Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chỉ trích các cuộc tập trận trên, cho rằng hành động của Mỹ, Nhật, và Hàn tại khu vực là “muốn biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc súng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm