Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân và trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1830 là một sĩ phu yêu nước, lãnh tụ khởi nghĩa chống Pháp xâm lược ở các tỉnh miền Đông Nam kỳ, bị Pháp xử chém ngày 19-5-1875 (tức ngày 14 tháng 4 năm Ất Hợi). Cùng ngày, UBND tỉnh Tiền Giang cũng tổ chức lễ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-5-2011).

Các ban, ngành, đoàn thể và 300 học sinh Trường Trung học Hòa Tịnh đã tham gia trồng 50 cây dầu tại Khu di tích mộ và đền thờ Thủ Khoa Huân.

* Sáng 16-5, tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế diễn ra lễ kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là ngôi trường lưu dấu kỷ niệm thời học sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc ra đi tìm đường cứu nước. Dịp này, Quỹ học bổng Thiện Tâm (Công ty cổ phần Vincom Việt Nam) đã trao 92 suất học bổng (trị giá 3 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Theo T.G - V.THẮNG (SGGP)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm