Sáng nay (24-5), đúng 7 giờ sáng, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Sau lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ được tổ chức trọng thể lúc 7 giờ ngày 25-5, tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Cùng thời điểm này, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại Hội trường T50, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, số 142 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi cũng diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.
Tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương - người đảng viên cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, giàu truyền thống cách mạng.
Đồng chí Trần Đức Lương đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có phương pháp làm việc khoa học, tận tụy; có lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với đồng chí, anh em, nhân dân... được đồng chí, anh em, bạn bè và nhân dân kính trọng.
Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí và xin gửi tới gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất”.
Chủ tịch nước Lương Cường ghi trong sổ tang: “Đồng chí Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, tấm gương về sự tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự ra đi của đồng chí là một mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí.
Dù đã đi xa nhưng những giá trị tốt đẹp mà đồng chí để lại sẽ mãi mãi là nguồn động viên các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và văn minh.
Trong giờ phút đau thương này, tôi cùng toàn thể đồng bào, đồng chí xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến đồng chí. Vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương - người lãnh đạo kiên trung, xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Trần Đức Lương về nỗi đau thương, mất mát này.
Đồng chí Trần Đức Lương, với 88 tuổi đời và 66 năm tuổi Đảng, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong quá trình hoạt động và lãnh đạo đất nước, đồng chí luôn thể hiện là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, sâu sát thực tế, lấy hiệu quả làm thước đo cao nhất.
Cuộc đời làm việc, cống hiến của đồng chí là một tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta noi theo. Học tập đồng chí Trần Đức Lương, chúng ta nguyện làm hết sức mình, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!"
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Trong quá trình tham gia cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tin cậy, giao nhiều trọng trách. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng.
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi trân trọng những cống hiến to lớn của đồng chí. Xin kính cẩn trước anh linh đồng chí. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình và toàn thể gia quyến đồng chí Trần Đức Lương kính mến”.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM:
Trong dòng người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP.HCM, bà Vũ Thị Minh Thái, cựu chiến binh, không giấu được xúc động khi viếng vị lãnh đạo đáng kính.
Theo bà Thái, quãng thời gian ông Trần Đức Lương đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước là một trong những giai đoạn nhiều thử thách nhất của đất nước. Khi ấy, nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn.
Dù trong hoàn cảnh đó, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược qua những quyết sách táo bạo.
“Bác đã có những hành động rất dứt khoát, mạnh mẽ, dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên đồng bộ trên nhiều mặt từ quân sự, chính trị đến kinh tế và đối ngoại. Những nền tảng ấy góp phần tạo nên sự phát triển hôm nay”- bà chia sẻ.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà Quảng Ngãi:
Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp các nghi thức Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng tại ba địa điểm: Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ngãi.
Trong hai ngày Quốc tang (24 và 25-5), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí.
Ban Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gồm 34 thành viên do Chủ tịch nước Lương Cường làm Trưởng ban. Ban Tổ chức Lễ tang gồm 25 thành viên do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng ban.
Theo TTXVN, ngày 23-5 theo giờ địa phương, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới Nhà nước, Chính phủ và nhân dân nước CHXHCN Việt Nam sau khi biết tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần.
Tổng thống Maduro khẳng định nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất của Việt Nam, người luôn kiên định với các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa và có nhiều đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.
Trong tuyên bố cũng nhấn mạnh: Chính phủ đánh giá cao những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác Venezuela-Việt Nam, tiêu biểu là mối quan hệ hữu nghị gắn bó với cố Tổng thống-Tư lệnh Hugo Chávez trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia."
Trước đó, truyền thông và các trang mạng xã hội Venezuela ngày 22-5 đồng loạt đưa tin rộng rãi, đậm nét Thông cáo của Chính phủ Venezuela chia buồn về việc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần.
*****
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ngày 5-5-1937, quê ở Quảng Ngãi.
Ông là Kỹ sư địa chất; Giáo sư danh dự của Viện Hàn lâm khoa học Liên Bang Nga (từ 2001).
Ông là đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX.
Trong quá trình công tác, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng kinh qua nhiều chức vụ khác nhau, như Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Từ 9-1997 đến 6-2006, ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, Đại biểu Quốc hội khóa X, Chủ tịch nước. Đến tháng 7-2006, ông nghỉ hưu theo chế độ.
Năm 2007, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được trao tặng Huân chương Sao Vàng - huân chương cao quý nhất của Việt Nam tặng cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc đối với đất nước.
Ngày 3-2-2025, ông được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.