Lễ ra mắt chính thức Văn phòng Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM chính thức ra mắt Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa, đây là văn phòng đại diện thứ tư của báo trên cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-5, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Báo Pháp Luật TP.HCM trang trọng tổ chức lễ ra mắt Văn phòng Đại diện (VPĐD) của báo tại Khánh Hòa, đặt ở địa chỉ 46D Lê Đại Hành, TP Nha Trang. Đây là văn phòng thứ tư của báo Pháp Luật TP.HCM trên cả nước.

Văn phòng Đại diện (VPĐD) tại Khánh Hòa được giao đảm trách thông tin, thực hiện các hoạt động phát triển của báo tại các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, gồm: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trò chuyện với các khách mời
Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước (thứ 2 từ phải sang) cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ (giữa) và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TTT&TT tỉnh Phú Yên. Ảnh: VŨ LONG

Dự lễ ra mắt có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; ông Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên; ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, đại diện đối tác - doanh nghiệp của báo, đông đảo đồng nghiệp tại các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Các đồng nghiệp gửi lẵng hoa chúc mừng VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa

Các đồng nghiệp gửi lẵng hoa chúc mừng VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa. Ảnh: Nhật Diễm

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang cùng nhiều lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lãnh đạo Báo Pháp Luật TP.HCM tham dự lễ có ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển phát biểu chào mừng tại buổi lễ ra mắt VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu chào mừng tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: NHẬT DIỄM

Khẳng định vai trò ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Phát biểu chào mừng tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, nói Nam Trung Bộ - Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng, là khu vực có sự vận hành sôi động, với nhiều quy hoạch lớn về phát triển vùng, hàng trăm dự án đầu tư mỗi năm, đời sống văn hóa phong phú, mang tính đặc thù cao về bản sắc.

Khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM

Khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: Nhật Diễm

“Sự ra đời của VPĐD tại tỉnh Khánh Hòa là sự khẳng định cho lời cam kết của chúng tôi với quý bạn đọc, quý chính quyền các tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, rằng: Báo Pháp Luật TP.HCM luôn có mặt ở những địa bàn sôi động nhất, sẵn sàng phục vụ, đồng hành với quý vị như một “trợ thủ” chính thống, đắc lực về thông tin, góp phần thiết thực, hiệu quả để truyền tải tiếng nói, những nhu cầu bức bách đặt ra trong quá trình phát triển của khu vực này” - ông Hiển chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng báo Pháp Luật TP.HCM bức tranh về danh thắng Gành đá đĩa ở tỉnh Phú Yên

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, tặng báo Pháp Luật TP.HCM bức tranh về danh thắng Gành đá đĩa của tỉnh nhà. Ảnh: NHẬT DIỄM

Theo Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, hiện cùng với báo in phát hành hàng ngày, báo điện tử Pháp Luật TP.HCM cập nhật thông tin 24/7.

"Chúng tôi đã, đang và sẽ đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái truyền thông của mình trên kênh truyền hình và nhiều nền tảng số khác như Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok, Google, My clip… Các nền tảng này thu hút hàng trăm ngàn đến hàng triệu lượt theo dõi, mỗi tháng có hàng trăm triệu lượt đọc từ khắp cộng đồng trong nước lẫn bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới", ông thông tin.

Bà Thạch Mai Hương, Phó Chánh VP báo Pháp Luật TP.HCM, công bố quyết định thành lập VPĐD và Trưởng VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa. Ảnh: Nhật Diễm

Bà Thạch Mai Hương, Phó Chánh VP báo Pháp Luật TP.HCM, công bố quyết định thành lập VPĐD và Trưởng VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa. Ảnh: Nhật Diễm

Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM cam kết: Đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM luôn tâm niệm sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thiện, khắc phục những hạn chế để tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tờ báo về chính trị, pháp lý hàng đầu cả nước.

Báo sẽ góp phần hiệu quả hơn trong việc đưa tiếng nói từ đời sống thực tiễn vào công tác xây dựng thể chế, đồng hành cùng chính quyền các tỉnh, thành trong việc tháo gỡ các vướng mắc, nhất là về pháp lý, về chính sách trong quá trình phát triển. Báo cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh những tuyến thông tin phản biện, trên tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung của người dân, doanh nghiệp và chính quyền.

Ban Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM đã công bố quyết định thành lập VPĐD tại Khánh Hòa, công bố, trao quyết định phân công nhiệm vụ trưởng VPĐD đối với Nhà báo Lê Tấn Lộc.

Nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: NHẬT DIỄM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa, hứa cùng tất cả PV của văn phòng đẩy mạnh truyền thông chính sách, tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực trọng điểm này, tăng cường phản ánh, phản biện những hiện tượng tiêu cực, bất hợp lý, cản trở đối với sự phát triển của xã hội.

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng nhà báo Lê Tấn Lộc (ở giữa)

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Tổng biên tập Mai Ngọc Phước, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng nhà báo Lê Tấn Lộc (giữa). Ảnh: NHẬT DIỄM

Nhà báo Tấn Lộc hứa phấn đấu xây dựng VPĐD tại Khánh Hòa của Báo Pháp Luật TP.HCM thật sự là địa chỉ tin cậy của bạn đọc, doanh nghiệp ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Ra mắt VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa. Ảnh: Núi Xanh

Ra mắt VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa. Ảnh: Núi Xanh

Báo Pháp Luật TP.HCM là một trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết thời gian qua, VPĐD báo Pháp luật TP.HCM tại Khánh Hòa đã tích cực, chủ động trong hoạt động tác nghiệp báo chí, chuyển tải đến đọc giả nhiều thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Khánh Hòa, bảy tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhật Diễm

“Tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ luôn xác định đội ngũ báo chí là lực lượng có vai trò quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà bền vững. Xây dựng đội ngũ phóng viên báo chí lớn mạnh, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, uy tín, có trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin tuyên truyền.

Ông Mai Ngọc Phước tặng hoa cảm ơn lãnh đạo tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Ảnh: Núi Xanh

Ông Mai Ngọc Phước tặng hoa cảm ơn lãnh đạo tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Ảnh: Núi Xanh

Do đó, chúng tôi khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng báo chí, hỗ trợ báo chí trong hoạt động tác nghiệp tại tỉnh. Riêng đối với VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa, tôi tin tưởng rằng, với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, cộng tác viên nhiệt tình, cần cù, có trách nhiệm, Văn phòng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, không ngừng phát triển toàn diện, luôn là một trong những đơn vị báo chí chủ lực của tỉnh Khánh Hòa và của cả nước, xứng đáng với niềm tin của độc giả trong và ngoài nước” - ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại tỉnh Khánh Hòa
Toàn cảnh sự kiện ra mắt VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhật Diễm

Ông Nguyễn Tấn Tuân thông tin thêm rất đồng tình những tâm sự của Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM về sự kiện ra mắt VPĐD của báo tại tỉnh Khánh Hòa.

“Hơn ai hết, tôi và các đồng chí lãnh đạo các tỉnh trong khu vực rất tâm đắc slogan của báo: Là trợ thủ đắc lực chính thống của người dân và doanh nghiệp.

Chính các bạn là những người giúp sức cho người dân về pháp lý, truyền tải những khó khăn của người dân và trăn trở của doanh nghiệp. Để từ đó, giúp chúng tôi có những biện pháp giải quyết kịp thời những bức bách này.

Tôi hi vọng trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, phóng viên, CTV của báo Pháp Luật TP.HCM ngày càng phát triển, luôn đồng hành với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Khánh Hòa” - ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ra mắt VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ ra mắt VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa. Ảnh: Nhật Diễm

Thay mặt báo Pháp Luật TP.HCM, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, gửi lời cảm ơn lãnh đạo các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đã đến tham dự sự kiện ra mắt VPĐD của báo tại tỉnh Khánh Hòa.

Ông Mai Ngọc Phước cũng gửi lời cảm ơn đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành ở khu vực suốt thời gian qua đã hỗ trợ báo trong việc hỗ trợ thông tin cho báo, để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Địa chỉ tin cậy của bạn đọc

Nhằm tăng cường vị thế, chất lượng thông tin để ngày càng phục vụ tốt hơn cho quý bạn đọc, người dân ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, giúp chính quyền cũng như cộng đồng doanh nghiệp có thêm một “trợ thủ” thông tin chính thống, đắc lực để truyền tải tiếng nói, những nhu cầu bức bách đặt ra trong quá trình phát triển, từ ngày ngày 1-3-2022, Báo Pháp Luật TP.HCM đã mở Văn phòng liên lạc tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặt tại 46D, Lê Đại Hành, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Văn phòng phụ trách các địa bàn thông tin của tám tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên gồm: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

Qua hơn một năm thành lập, Văn phòng liên lạc của báo tại Khánh Hòa đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc, với nhiều tuyến thông tin có chất lượng cao, tạo hiệu ứng rất tốt với người dân và chính quyền các tỉnh trên địa bàn phụ trách.

Có thể kể đến các thông tin đấu tranh lấy lại công bình cho nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông ở Ninh Thuận, các tuyến thông tin về cơ chế đặc thù của TP Buôn Mê Thuộc, tuyến bài về quy hoạch mới ở Cam Lâm, Khánh Hòa,… Báo cũng thực hiện nhiều tuyến bài phản ánh, phản biện tồn tại ở các địa phương trên tinh thần góp ý, xây dựng cao để chính quyền có những tiếp thu điều chỉnh kịp thời.

Sau một thời gian hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển đổi từ văn phòng liên lạc sang VPĐD, được sự cho phép của UBND TP.HCM và sự chấp thuận của Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa, ngày 15-5, báo Pháp Luật TP.HCM chính thức có quyết định thành lập Văn phòng Đại diện báo Pháp TP.HCM tại Khánh Hòa. Văn phòng sẽ nỗ lực trở thành địa chỉ tin cậy của bạn đọc.

...................

Hỗ trợ ngư dân ra khơi hiểu luật, bám biển bình an

Tại buổi lễ, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước đã giới thiệu chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo tổ chức.

Theo ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật cho bà con ngư dân khi đánh bắt, khai thác trên biển nhằm thực hiện kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng đã ban hành, góp phần phát triển ngành thủy sản Việt Nam ngày càng bền vững hơn.

Đồng thời, động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế, nâng cao đời sống của bà con ngư dân, tuyên truyền cho ngư dân và cộng đồng xã hội về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững nguồn sinh sôi từ biển cả.

Chương trình có sự đồng hành của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bộ NN&PTNT, Hội Nghề cá Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Cục Kiểm ngư Việt Nam, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ các tỉnh/thành, hội nghề cá các địa phương.

Đại sứ chương trình là Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh.

Dự kiến chương trình được tổ chức tại 28 tỉnh, thành có biển trên cả nước trong ba năm, từ năm 2023 đến 2025. Gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.

Chương trình đã được tổ chức tại huyện Cần Giờ, TP.HCM vào giữa tháng 5-2023 với việc tặng 200 bộ quà tặng cho 200 ngư dân huyện Cần Giờ (trị giá khoảng 4 triệu đồng/phần quà), gồm một bộ ắc quy + đèn Led và 200 túi thuốc chống nước cùng một số thuốc thông dụng giúp bà con xử lý nhanh các vấn đề sức khỏe khi đánh bắt trên biển.

Ban Tổ chức tặng 200 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên với rất nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho bà con ngư dân.

Dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vào ngày 10-6, tại tỉnh Ninh Thuận trong hai ngày 13 và 14-6, sau đó triển khai tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm