Lễ trao chứng nhận kết hôn cho Shark Bình và Phương Oanh: Luật quy định ra sao?

(PLO)- Bạn đọc thắc mắc công dân nào cũng được chính quyền tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn hay việc này chỉ dành cho người nổi tiếng như Shark Bình và Phương Oanh?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên mạng xã hội những ngày qua xôn xao với hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND phường UBND phường Liêm Chính (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Trước những hình ảnh trên, một số bạn đọc thắc mắc: Công dân nào cũng được chính quyền tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn hay việc này chỉ dành cho những người nổi tiếng?.

Hình ảnh tại lễ trao giấy chứng nhận kết hôn của Phương Oanh và Shark Bình

Hình ảnh tại lễ trao giấy chứng nhận kết hôn của Phương Oanh và Shark Bình

Pháp luật khuyến khích

Luật sư Huỳnh Văn Nông, Đoàn Luật sư TP.HCM đã có những phân tích cụ thể những quy định của pháp luật về nghi thức trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho công dân theo khoản 2 Điều 18 và điều 38 Luật Hộ tịch.

Khi đăng ký kết hôn tại cấp xã: Sau khi thực hiện hoàn tất các thủ tục về đăng ký kết hôn thì nam nữ ký tên vào sổ hộ tịch, giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó, cán bộ tư pháp, hộ tịch ghi việc kết hôn vào sổ hộ tịch, ký vào sổ hộ tịch, chủ tịch UBND cấp xã sẽ tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Đối với việc đăng ký kết hôn tại cấp huyện: Phòng Tư pháp cấp huyện sẽ tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ có yếu tố nước ngoài trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận kết hôn.

“Như vậy, công dân đăng ký kết hôn tại cấp xã hay cấp huyện thì đều có quy định về việc tổ chức lễ trao giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, hiện nay luật không hướng dẫn chi tiết việc tổ chức lễ trao giấy đăng ký kết hôn sẽ được thực hiện như thế nào. Do đó, việc tổ chức trao giấy chứng nhận diễn ra thế nào, trao trực tiếp cho hai vợ chồng hay tổ chức buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn thì tuỳ thuộc vào từng địa phương”- Luật sư Nông nêu.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM quanh vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Yên, Trưởng phòng Tư pháp quận Gò Vấp, cho biết khi công dân đăng ký kết hôn tại cấp xã hay cấp huyện đều có quy định tổ chức trao giấy đăng ký kết hôn. Việc trao giấy chứng nhận kết hôn là nét văn hóa hay và ý nghĩa đã được pháp luật ghi nhận và khuyến khích.

Phòng làm lễ trao giấy chứng đăng kết hôn tại UBND Quận Gò Vấp. Ảnh:NH

Phòng làm lễ trao giấy chứng đăng kết hôn tại UBND Quận Gò Vấp. Ảnh:NH

Nhiều phường đã tổ chức trao giấy chứng nhận

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Khắc Nguyên, Chủ tịch UBND phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM cho biết trước năm 2021, UBND phường cũng có tổ chức trao trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp nam, nữ đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, từ năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc này ngưng thực hiện cho đến nay.

Hiện nay, do cán bộ hộ tịch cùng lúc thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ nên cũng không có thời gian lên kế hoạch thực hiện tiếp công tác tổ chức làm lễ trao giấy chứng nhận. Dự kiến đến năm 2024, khi nhân sự ổn thì phường sẽ tổ chức thực hiện lại.

“Việc tổ chức trao giấy chứng nhận cũng không mất nhiều kinh phí từ ngân sách nhà nước. Bởi, phường chỉ bố trí một phòng và gắn bảng trao giấy chứng nhận, lễ trao diễn ra rất nhanh chóng, chỉ mất vài phút. Việc trao giấy chứng nhận thể hiện sự quan tâm thiết thực của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tại địa phương; đồng thời, đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống lành mạnh trong việc cưới, thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định pháp luật, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc”- ông Nguyên chia sẻ.

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của người dân. Ảnh minh họa: MINH HOÀNGGiấy chứng nhận đăng ký kết hôn của người dân. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG

Bà Nguyễn Thị Thu Yên, Trưởng phòng Tư pháp quận Gò Vấp, cho hay tại quận Gò Vấp, Phòng Tư pháp cũng có tổ chức lễ đăng ký và trao giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Nhằm phục vụ người dân tốt nhất, Phòng Tư pháp đã bố trí không gian trang trọng, lịch sự, có bàn, bảng thì gắn sẵn phông chữ. Trước đây, việc này được bố trí trong phòng họp, hội trường nhưng do bị động khi phòng sử dụng để hội họp nên nay thì đã có không gian riêng cho việc trao giấy chứng nhận kết hôn.

Bà Yên thông tin thêm: Trước đây, tại UBND phường 6, quận Gò Vấp cũng có tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho người dân. Theo đó, phường phân công Đoàn viên Chi đoàn cơ quan hỗ trợ công tác trang trí phòng làm lễ, dẫn chương trình, lãnh đạo phường trao giấy chứng nhận kết hôn. Tuy nhiên, đến cuối 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động này được tạm ngưng và đến nay chưa tổ chức lại.

“Thực tế việc tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn gặp một số khó khăn như số lượng hồ sơ hộ tịch phải giải quyết nhiều, đồng thời việc trao Giấy chứng nhận kết hôn phải đảm bảo thời gian công tác của công chức hộ tịch. Vì thế, việc tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn chưa được thường xuyên”- bà Yên chia sẻ.

Việc trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp nam, nữ đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn nhằm thể hiện sự thừa nhận kết hôn hợp pháp của Nhà nước và pháp luật, khuyến khích đăng ký kết hôn tự nguyện đã được pháp luật ghi nhận và được nhiều nơi thực hiện trên thực tế, không chỉ riêng phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thực hiện đối với Shark Bình và diễn viên Phương Oanh.

Điều kiện đăng ký kết hôn

Tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về điều kiện kết hôn như sau:

Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

Việc kết hôn do hai bên tự nguyện quyết định;

Hai bên không bị mất năng lực hành vi dân sự;

Không thuộc các trường hợp bị cấm kết hôn như kết hôn giả tạo; tảo hôn; cưỡng ép kết hôn; đang có vợ hoặc chồng mà kết hôn với người khác, kết hôn trong phạm vi 3 đời…

Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Tại điều 17, Điều 37 Luật Hộ tịch có quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn.

Cụ thể, UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

Luật sư Huỳnh Văn Nông, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm