Liệu giá xăng có giảm tiếp?

(PLO)-Với việc giá dầu đang hạ nhiệt đem lại kỳ vọng giá xăng sẽ giảm tiếp trong kỳ điều chỉnh tới.

Hiện giá dầu thô toàn cầu đã về vùng giá 80 USD/thùng, một mức giảm rất mạnh so với giai đoạn trước khi áp sát gần 100 USD.

Các chuyên gia phân tích hàng hóa JP Morgan cho biết, giá dầu thô toàn cầu giảm vì mức tiêu dùng xăng dầu của Mỹ đang giảm mạnh nhất trong vòng 22 năm qua.

Nguyên nhân, giá xăng đã tăng vượt ngưỡng chịu đựng của người tiêu dùng Mỹ cũng như sự suy yếu của khu vực dịch vụ đang có mức đặt hàng thấp nhất trong vòng 9 tháng qua.

"Nền kinh tế châu Âu cũng đang suy giảm và người tiêu dùng cũng hạn chế chi tiêu trong bối cảnh lãi suất và chi phí tăng mạnh cũng góp phần khiến giá dầu hạ nhiệt. Chúng tôi dự báo giá dầu thô sẽ vẫn duy trì vùng giá 80 USD/thùng cho đến cuối năm 2023" - JP Morgan đánh giá.

Theo Bộ Công thương, trong kỳ điều chỉnh giá xăng vừa qua (1-10), nhờ vào việc dầu thô xuống giá nên giá xăng RON 95 nhập từ Singapore cũng giảm gần 7% giá trị so với kỳ trước, đã tạo điều kiện cho giá xăng trong nước giảm. Theo đó, giá xăng RON 95 giảm 906 đồng xuống còn 24.840 đồng/lít.

Với giá dầu thô đang hạ nhiệt như hiện nay, có thể kỳ vọng vào kỳ điều chỉnh tới (11-10), giá xăng sẽ giảm tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm