Lo đạo diễn trẻ chưa vững kiến thức pháp luật khi làm phim ngắn

(PLO)- Theo PGS.TS Trần Luân Kim và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam, các đạo diễn trẻ vì thỏa sức sáng tạo mà chưa nắm vững về kiến thức pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, Tọa đàm Sức mạnh của phim ngắn trong thúc đẩy biến đổi, phát triển xã hội tại TP.HCM, nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 1 đã diễn ra tại Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo).

toa-dam-phim-ngan1.JPG
Toàn cảnh tọa đàm

Toạ đàm thu hút sự quan tâm của đông đảo những người trong nghề như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn, đạo diễn Trần Ngọc Phong…

Toạ đàm vắng bóng các đạo diễn trẻ

Tại hội thảo, các nhà chuyên môn, đưa ra những ý kiến, vấn đề về câu chuyện làm phim ngắn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là tại hội thảo chính là sự vắng mặt của các đạo diễn, nhà làm phim trẻ tham gia vào Liên hoan phim ngắn lần này.

Theo một số ý kiến, các nhà làm phim, đạo diễn trẻ vì vướng phải lịch bận xem phim chiếu tại rạp nên không thể đến, chính vì vậy 11 tham luận được đưa ra của các nhà chuyên môn như một buổi “nói cho nhau nghe”.

toa-dam-phim-ngan.JPG
PGS. TS Trần Luân Kim chia sẻ

Nói với PLO, đạo diễn Trần Ngọc Phong cho rằng thực sự buổi toạ đàm này chỉ là những thành viên của Hội, những nhà chuyên môn nói với nhau với những vấn đề đã thấy.

“Điều quan trọng chính là ý kiến của các nhà làm phim trẻ, bởi họ là lực lượng chính hiện nay, họ cần phải đến để chia sẻ những suy nghĩ, kinh nghiệm cũng như câu chuyện trong hành trình làm nghề để có thể lắng nghe những bài học của người đi trước đang ngồi ở đây chứ không phải là mọi người ôn những câu chuyện như thế này. Thực sự rất đáng tiếc” – đạo diễn Trần Ngọc Phong nhìn nhận.

Đạo diễn trẻ lơ là về luật pháp trong làm phim

Tại buổi toạ đàm, PGS.TS Trần Luân Kim cho rằng phim ngắn và phim dài hiện vẫn là một thể loại còn mới đối với các nhà làm phim, do đó các nhà làm phim trẻ hiện nay thường làm phim ngắn bất chấp.

"Từ đó diễn ra thực trạng ý tưởng phim có thể nói là bao la nhưng có những phim không đạt được những yêu cầu đạo đức, tính nhân văn…. Đó là vấn đề mà chúng ta nên cần chú ý" - PGS.TS Trần Luân Kim nhìn nhận.

Với ý kiến trên, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam cho biết việc các bạn bất chấp ở đây được hiểu là các bạn thả sức sự sáng tạo của mình.

nguyen-thi-thu-ha.JPG
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam

"Với các bạn trẻ, giấc mơ sáng tạo là giấc mơ lớn nhất. Các bạn đang tuổi đời, tuổi nghề đang còn quá trẻ và chưa tìm hiểu kỹ về kiến thức pháp luật.

Khi các em ra khỏi ghế nhà trường thì các môn liên quan đến liến thức pháp luật là nội dung đầu tiên cần quan tâm. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến nội dung kịch bản mà các em xây dựng, ảnh hưởng đến tất cả mong muốn sau này về việc phát hành phim" - bà Hà cho hay.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, cũng tiết lộ tại Liên hoan phim 2023 tổ chức tại Đà Lạt vào tháng 11 tới đây trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã chính thức có một đoàn phim sinh viên. 9 bạn sinh viên cùng chung nhau làm một bộ phim tốt nghiệp và mỗi người chịu trách nhiệm một phần, 9 phim đấy các bạn kết nối thành một bộ phim truyện dài để dự thi ở hạng mục phim truyện.

luu-ly.JPG
Lưu Ly, nhà sản xuất phim trẻ tham dự Liên hoan phim ngắn lần 1

Là nhà làm phim trẻ duy nhất tham gia toạ đàm, Lưu Ly, NSX phim ngắn Bắp ế dự thi Liên hoan phim ngắn lần 1, đã nêu ra khó khăn của các nhà làm phim cũng như việc chào bán dự án dự án ra nước ngoài. Bên cạnh đó, Lưu Ly cũng mong muốn được hướng dẫn về thủ tục để đưa phim sang tham dự các liên hoan phim. Với ý kiến này, bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng đã nhanh chóng trả lời, giải về vấn đề liên quan tại tọa đàm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm