Lo ngại ảnh hưởng của TQ, Mỹ sắp đi bước mới ở Thái Bình Dương

(PLO)- Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell cho hay Washington sẽ công bố một sáng kiến hợp tác đa phương với các quốc gia cùng chí hướng nhằm can dự sâu hơn vào khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell, hôm 16-6 thông báo Mỹ sắp công bố một sáng kiến đa phương nhằm tăng cường hợp tác với các đảo quốc Thái Bình Dương vào tuần tới trong bối cảnh gia tăng mối quan ngại về ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở khu vực, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin.

Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell. Ảnh: REUTERS
Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell. Ảnh: REUTERS

Phát biểu trực tuyến tại một sự kiện được Trung tâm An ninh Mỹ mới tổ chức, ông Campbell cho biết sáng kiến mới này nhằm đảm bảo Mỹ cùng với các quốc gia cùng chí hướng khác như Úc, Anh, Pháp, Nhật và New Zealand có thể thúc đẩy môi trường Thái Bình Dương tiếp tục “cởi mở” và “không bị cưỡng ép”.

“Một trong những điều chúng tôi sẽ thực hiện trong thời gian tới là đẩy mạnh hoạt động tại Thái Bình Dương. Đây là một khu vực có tầm quan trọng chiến lược to lớn” - ông Campbell nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ cho hay Washington đang “đẩy mạnh toàn diện” sự can dự với các quốc đảo Thái Bình Dương để giải quyết những quan ngại của các nước này về mọi vấn đề, từ quan hệ với Mỹ đến đánh bắt cá trái phép, biến đổi khí hậu và an ninh khu vực, theo hãng AFP.

Thông báo của ông Campbell đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng đối với các đảo quốc Thái Bình Dương như ký kết hiệp định an ninh với Quần đảo Solomon. Thỏa thuận này được cho là bao gồm việc cho phép triển khai cảnh sát, quân đội và các nhân viên vũ trang khác của Trung Quốc, cũng như cho phép cập cảng tàu quân sự của nước này tại Quần đảo Solomon.

Theo hãng thông tấn Kyodo News, mặc dù chuyến công du tới các đảo quốc Thái Bình Dương vào tháng trước của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị không thuyết phục được các đảo quốc ký kết một hiệp định bao gồm lĩnh vực thương mại và an ninh nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục mục tiêu theo đuổi quan hệ chặt chẽ với các đảo quốc trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm