Lở núi, một nhà dân bị vùi lấp

Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực giãn dân thôn 1B, xã Phước Thành xảy ra trận sạt lở đất làm vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà của gia đình ông Hồ Văn Bơm. Vụ sạt lở cũng ảnh hưởng đến nhà cửa của hai hộ gồm Hồ Thị Nhin và Hồ Thị Hảo kế bên.

 Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp nhà dân ở xã Phước Thạnh. Ảnh: CTV

Theo một số hộ dân thôn 1B, trước khi xảy ra sạt lở, người dân phát hiện có đất đá rơi từ ngọn đồi phía sau làng nên đã cùng nhau di dời, sơ tán qua trường học cũ của xã ở gần đó. Đồng thời việc sạt lở làm nhà làng truyền thống của thôn và hệ thống cấp nước sạch bị hư hỏng nặng. Do có sự phát hiện trước đó, người dân đã kịp thời sơ tán nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục. Theo đó, chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu các hộ dân nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng đối với hộ dân bị sụp nhà và hai hộ bị ảnh hưởng, chính quyền đã hỗ trợ ban đầu về nhu yếu phẩm, chăn màn để họ sống tạm thời chờ khắc phục.

Theo ông Hồ Văn Phen, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra mưa lớn nên kéo theo tình trạng sạt lở núi rất nguy hiểm cho người dân. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở này. Việc sạt lở núi nghiêm trọng lần này đã ảnh hưởng đến cả ba hộ dân, trong đó một hộ dân bị sụp nhà hoàn toàn.

“Chúng tôi đã hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị thiệt hại, tiếp tới sẽ chỉ đạo khắc phục sự cố nói trên. Đồng thời tuyên truyền người dân nên cảnh giác trong mùa mưa sắp tới, tránh những nguy hiểm đáng tiếc” - ông Phen nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm