Lời tâm huyết của bác sĩ trẻ gửi đến Bí thư Thành ủy TP.HCM

(PLO)- "Cho dù làm việc ở nơi đâu thì con vẫn là bác sĩ. Hứa với bác Bảy, con luôn cố gắng chăm sóc tốt sức khỏe cho bà con”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong Ngày hội việc làm dành cho các BS trẻ hoàn thành khóa đầu tiên của chương trình thực hành tại bệnh viện (BV) đa khoa gắn với trạm y tế (TYT) do Sở Y tế TP.HCM tổ chức vào sáng 15-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhắn nhủ và dành nhiều tình cảm tới các BS trẻ có mặt tại đây.

Nhớ tên bác sĩ trẻ cách đây 18 tháng

Bí thư Thành ủy TP.HCM xúc động: “Tôi nhớ cách đây 18 tháng, sáng ngày 16-2-2022, BS Phạm Vĩnh Anh thay mặt các BS trẻ đứng trước bục để nói lên những tâm huyết trong buổi lễ “Đón BS trẻ về tăng cường y tế cơ sở năm 2022”.

Ngừng giây lát, Bí thư Thành ủy TP.HCM hướng mắt về các BS trẻ và hỏi “BS Phạm Vĩnh Anh có đây không?”. Không tiếng trả lời, không cánh tay giở lên. Bí thư Thành ủy TP.HCM hỏi tiếp “BS Nguyễn Quốc Thái Toàn có đây không?, BS Huỳnh Ngọc Kim Ngân có đây không?”. Thời gian như lắng đọng bởi không ai trả lời, cũng chẳng có cánh tay giơ cao.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đang trò chuyện với bác sĩ trẻ. Ảnh: HOÀNG VÂN

Bí thư Thành ủy TP.HCM đang trò chuyện với bác sĩ trẻ. Ảnh: HOÀNG VÂN

Vài giây sau, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói “Các bạn (3 BS nói trên – PV) đã đi tìm việc làm hết rồi!”.

Mọi người nhìn nhau và cảm nhận trong câu nói của Bí thư Thành ủy TP.HCM không được vui. Dù bận bao nhiêu công việc nhưng Bí thư Thành ủy TP.HCM luôn dõi theo bước chân của những BS trẻ tình nguyện xuống TYT phường, xã, thị trấn và nhớ cả tên một số BS. Thế nhưng hôm nay, 3 BS trẻ được Bí thư Thành ủy TP.HCM nhớ và gọi tên lại không có mặt. Mọi người đặt câu hỏi “Vậy 3 BS trẻ nói trên đang ở đâu?”.

PV Pháp Luật TP.HCM nhanh chóng đi tìm câu trả lời. Dò tìm danh sách ứng viên tham gia chương trình những ngày đầu nhưng chưa được tuyển dụng từ Ngày hội do Sở Y tế TP.HCM cung cấp, PV chỉ tìm thấy BS Huỳnh Ngọc Kim Ngân, còn 2 BS Phạm Vĩnh Anh và Nguyễn Quốc Thái Toàn không có tên.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, kết quả cuối khóa tham gia “Chương trình thí điểm thực hành lâm sàng tại BV đa khoa gắn với TYT dành cho BS mới tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề” của BS Kim Ngân là 8,10. Trong thời gian tham gia chương trình nói trên, BS Kim Ngân còn được nhận giấy khen của Sở Y tế TP.HCM.

“Con xin lỗi bác Bảy”

PV cố gắng liên lạc với BS Kim Ngân qua số điện thoại. Sau khi nghe PV nói Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc tên Kim Ngân trong ngày hội việc làm, BS Kim Ngân rất ngạc nhiên. “Tôi chưa từng gặp bác Bảy (gọi thân mật Bí thư Thành ủy TP.HCM – PV) thì sao bác Bảy biết tên tôi” – BS Kim Ngân nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM tham quan các điểm tuyển dụng bác sĩ trẻ. Ảnh: HOÀNG VÂN

Bí thư Thành ủy TP.HCM tham quan các điểm tuyển dụng bác sĩ trẻ. Ảnh: HOÀNG VÂN

Lắng đọng vài giây, BS Kim Ngân nói như reo: “Tôi nhớ rồi! Sáng 16-2-2022, tôi dự lễ “Đón BS trẻ về tăng cường y tế cơ sở năm 2022”. Trong buổi lễ này, có một PV phỏng vấn viết bài và sau đó đăng báo. Có lẽ bác Bảy đã đọc bài báo viết về tôi nên đã nhớ tên tôi”.

Qua giọng nói, tôi cảm nhận BS Kim Ngân ngập niềm vui. Vài giây sau, BS Kim Ngân nói tiếp: “Bác Bảy mặc dù bận nhiều chuyện lo cho dân TP.HCM nhưng vẫn luôn quan tâm đến đội ngũ BS trẻ. Từ khi tham gia “Chương trình thí điểm thực hành lâm sàng tại BV đa khoa gắn với TYT dành cho BS mới tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề”, tôi tiếp thu nhiều kiến thức mới từ BV, nhiều bài học hay từ TYT và bà con địa phương. Nếu không có bác Bảy ủng hộ và chỉ đạo thì không có chương trình thí điểm nói trên, tôi cũng không được trưởng thành như hôm nay”.

Ít giây sau, BS Kim Ngân nói tiếp, giọng chậm rãi: “Do nhiều lý do, tôi không theo cuối chương trình thí điểm, không tham dự ngày hội việc làm dành cho BS trẻ hoàn thành khóa đầu tiên của chương trình thực hành tại BV đa khoa gắn với TYT. Tôi cảm thấy có lỗi với bác Bảy, với lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, với BV và TYT nơi tôi thực hành”.

Qua điện thoại, PV nghe giọng BS như nghẹn lại. Lắng đọng giây lát, BS Kim Ngân nói tiếp: “Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, bác Bảy cho con gửi lời hỏi thăm. Con mong bác Bảy luôn khỏe mạnh để lo cho dân TP.HCM. Riêng con, cho dù không tham gia ngày hội việc do Sở Y tế TP.HCM tổ chức, cho dù làm việc ở nơi đâu thì con vẫn là BS. Hứa với bác Bảy, con luôn cố gắng chăm sóc tốt sức khỏe cho bà con”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm