Long An: Khai mạc Lễ hội Vía Bà Long Thượng

(PLO)- Sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19, năm nay, Lễ hội vía Bà Ngũ hành ở xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc tiếp tục được tổ chức theo nghi thức truyền thống địa phương, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11-2 (nhằm ngày 18 đến ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 8-2 (nhằm ngày 18 tháng Giêng), UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức khai mạc Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành Long Thượng.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ và đông đảo người dân trong, ngoài tỉnh đến dự.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình dâng hương tại Lễ Vía Bà Ngũ Hành. Ảnh:HD
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình dâng hương tại Lễ Vía Bà Ngũ Hành. Ảnh:HD

Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành Long Thượng được tổ chức tại Miếu Bà Ngũ hành, xã Long Thượng. Đây là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh được công nhận vào năm 1997 và Lễ Vía Bà Ngũ Hành Long Thượng được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2014.

Miếu Bà Ngũ Hành là một thiết chế văn hoá tín ngưỡng dân gian, xuất hiện trong quá trình khai hoang lập ấp, nhằm để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của cộng đồng vào giữa thế kỷ 17. Đến đầu thế kỷ 19, vùng đất này được khai phá cơ bản làng xã cùng những cơ sở công ích như Chợ, Đình, Miếu được hình thành để đáp ứng đời sống sinh hoạt tinh thần của cộng đồng và Miếu Bà Ngũ Hành Long Thượng cũng đã xuất hiện từ đây.

Lễ hội Vìa Bà Ngũ Hành diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11-2. Ảnh: HD
Lễ hội Vìa Bà Ngũ Hành diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11-2. Ảnh: HD

Miếu Bà Ngũ Hành Long Thượng không những là chứng tích vật chất của cuộc Nam tiến hào hùng của cha ông ta trên mảnh đất này trong suốt quá trình tồn tại của mình; đây còn là nơi bảo lưu một lễ hội truyền thống. Đó là vào những ngày trung tuần tháng Giêng hàng năm, Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành được tổ chức khá trang trọng với các nghi thức về nghệ thuật, diễn xướng dân gian như: Chầu mời, Thỉnh bà, dâng bông, hát chập, bóng rỗi, Địa nàng … đã thu hút hàng chục ngàn người từ khắp nơi đến cúng viếng.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức dâng hương tại Miếu Bà Ngũ Hành. Ảnh: HD
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức dâng hương tại Miếu Bà Ngũ Hành. Ảnh: HD

Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành ở Long Thượng còn là dịp để quần chúng nhân dân trong và ngoài địa phương gặp gỡ, giao lưu,củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng vào các ngày 18, 19, 20 và 21 tháng Giêng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Đào Thị Ngọc Vui cho rằng, lễ hội được tổ chức với ý thức “Uống nước nhớ nguồn”, trân trọng những di sản tinh thần được tổ tiên ta sáng tạo trong thời kỳ mở rộng bờ cõi về phương Nam. Thời gian qua, các cấp lãnh đạo, nhân dân trong và ngoài huyện ra sức gìn giữ những giá trị đặc sắc của lễ hội này. Những năm trước đây khi chưa có dịch Covid-19, trong những ngày diễn ra lễ hội, có hơn 30 ngàn lượt khách trong, ngoài tỉnh đến cúng bái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm