Long An: Khánh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười

(PLO)- Với quy mô thiết kế 500 giường bệnh, giai đoạn 1 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 250 giường, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười (tại phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) được chính thức khánh thành vào ngày 7-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án xây mới Bệnh viện tại thị xã Kiến Tường, trước đây là Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Hóa, năm 2013 đổi tên là Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười. Bệnh viện được khởi công xây dựng vào năm 2016 trên khu đất hơn 5 hecta, tổng kinh phí hơn 560 tỷ đồng, bao gồm khối điều trị, khối khám nội trú, cấp cứu, hồi sức tích cực và phẫu thuật, có 4 phòng chức năng, 13 khoa lâm sàng và cận lâm sàng với trên 200 cán bộ, nhân viên y tế, đáp ứng tiêu chuẩn bệnh viện hạng 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa phát biểu tại lễ khánh thành bệnh viện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa phát biểu tại lễ khánh thành bệnh viện

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa đề nghị Sở Y tế, UBND thị xã Kiến Tường quan tâm, chỉ đạo để Bệnh viện hoạt động ngày càng tốt hơn.

Ban Giám đốc Bệnh viện và tập thể y, bác sĩ ngành y tế phải không ngừng nâng cao y đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng cụ thể các tiêu chí để thực hiện phương châm: "sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, vững về y nghiệp" nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý bệnh viện theo hướng tiêu chuẩn và chất lượng; lấy bệnh nhân làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo; giúp người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại và tốt nhất tại khu vực Đồng Tháp Mười.

Bệnh viện được đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị, phương tiện với kinh phí gần 54 tỷ đồng.
Bệnh viện được đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị, phương tiện với kinh phí gần 54 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười đi vào hoạt động không chỉ tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao chất lượng phục vụ y tế cho người dân các huyện vùng sâu Đồng Tháp Mười mà còn giúp chữa trị bệnh nhân Campuchia khu vực giáp biên giới Long An. Mỗi ngày có hơn 100 lượt người Campuchia sang thị xã Kiến Tường chữa bệnh.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười

Hiện nay, Long An đã có 4 bệnh viện hạng 2 được phân bổ đều khắp các khu vực trung tâm TP Tân An, huyện Đức Hòa, huyện Cần Giuộc và khu vực Đồng Tháp Mười, giúp giảm tải các bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng y tế tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm