Long An kiến nghị các tỉnh quan tâm, ưu tiên vật liệu cho dự án đường Vành đai 3

(PLO)- UBND tỉnh Long An đã kiến nghị UBND TP.HCM tổng hợp báo cáo Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo các tỉnh có mỏ vật liệu, quan tâm, hỗ trợ, ưu tiên vật liệu cho dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài 76,34 km, đi qua địa phận TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, với tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này Bộ Tài nguyên và Môi Trường chưa phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Chưa có hướng dẫn triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục khai thác mỏ vật liệu xây dựng để chủ động nguồn vật liệu chi việc thi công.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua địa phận tỉnh Long An có chiều dài 6,37 km, với tổng mức đầu tư 4.208 tỉ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã ban hành 319 thông báo thu hồi đất trong tổng số 380 hộ dân bị ảnh hưởng.

  • Long An kiến nghị các tỉnh quan tâm, ưu tiên vật liệu cho dự án đường Vành đai 3 ảnh 1

Các cột mốc giải phóng mặt bằng của tuyến đường Vành đai 3 đã được cắm trên địa bàn huyện Bến Lức. Ảnh: HUỲNH DU

Dự kiến trong tháng 6 địa phương sẽ bàn giao 70% mặt bằng cho đơn vị thi công để khởi công trong đầu quý III. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục để khai thác mỏ vật liệu gặp rất nhiều khó khăn do vướng mắc trong quy định của luật khoáng sản, luật đầu tư và luật đất đai.

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An cho biết: "Cuộc họp giữa các sở, ngành TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An thì thấy rằng nguồn vật liệu cát lấp nền rất khó, cần sự phối hợp, hỗ trợ từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là Tiền Giang và Vĩnh Long. Thời gian tới lãnh đạo các tỉnh sẽ làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để có sự hỗ trợ nguồn vật liệu”.

Người dân huyện Bến Lức đồng thuận với dự án Vành Đai 3 và kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: HUỲNH DU

Người dân huyện Bến Lức đồng thuận với dự án Vành Đai 3 và kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: HUỲNH DU

Đường Vành đai 3 TP.HCM là dự án rất quan trọng đối với Long An và các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Do đó, ngay từ đầu năm 2023, ông Nguyễn Văn Được - Bí thư tỉnh ủy Long An đã dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa và chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện các đầu việc một cách nhanh nhất, sớm nhất.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Được (áo trắng, đứng giữa) khảo sát tại tuyến đường dự án Vành đai 3. Ảnh: HUỲNH DU
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Được (áo trắng, đứng giữa) khảo sát tại tuyến đường dự án Vành đai 3. Ảnh: HUỲNH DU

Theo Bí thư Tỉnh ủy Long An, các đơn vị cần phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý II-2023 và sẽ khởi công vào đầu quý III. Long An đang kết hợp chặt chẽ với TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương hoàn chỉnh hồ sơ tiền khả thi để trình Chính phủ, Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Về vốn, ngoài nguồn Trung ương hỗ trợ, phần vốn thuộc trách nhiệm của Long An sẽ đảm bảo đủ tiền thực hiện sớm nhất khâu giải phóng mặt bằng để đưa vào khởi công và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm