Luật sư bỗng dưng bị bêu tên đòi nợ trên Facebook

Phản ánh đến báoPháp Luật TP.HCM, luật sư (LS) Đinh Thị Kiều Linh, Đoàn LS TP.HCM, thông tin về việc bị những người cho vay qua app khủng bố, bêu tên vô cớ khi chị không liên quan đến việc vay nợ.

Hình ảnh chị Linh cùng con gái được những người đòi nợ chụp lại,
gửi qua tài khoản mạng xã hội.

Hình ảnh cháu bé con của người thân chị Linh bị cắt ghép làm cáo phó
đăng trên mạng xã hội.

Hình ảnh nhiều người thân, đồng nghiệp của chị Linh bị cắt ghép,
đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh trong bài: NGUYỄN TÂN

Bị đòi nợ dù không liên quan

Chị Linh cho biết mình là LS cộng tác với một công ty luật, sự việc bắt đầu từ ngày 6-3. “Hôm đó tôi đang làm việc thì một người xưng tên Thanh Thư, dùng số điện thoại 0899172…, giới thiệu là nhân viên thu nợ của công ty tài chính X., hỏi tôi có phải là người nhà của bà Lâm Nên Cơ không. Tôi nói không rồi tắt máy” - chị Linh kể.

Người phụ nữ xưng tên Thư này tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần, thông báo rằng bà Cơ có vay tiền tín chấp ở ba app cho vay tiền. Tổng số tiền vay là 15 triệu đồng và không thanh toán, chặn liên lạc.

“Họ nói rằng bà Cơ có cung cấp họ tên của tôi, số điện thoại và nói rằng là người nhà của tôi. Phía công ty cho vay không gọi điện thoại được cho bà Cơ nên gọi điện thoại cho tôi bắt phải trả tiền, nếu không họ sẽ đăng ảnh bêu xấu tôi lên mạng. Tuy nhiên, tôi không có mối quan hệ gì với bà Cơ, tôi không hề liên quan đến số tiền này” - chị Linh bức xúc.

Tiếp đó, chị Linh nhận được các thông tin liên quan việc bà Cơ đã vay tiền của app mang tên “vayvang” và một số thông tin liên quan như số điện thoại, tình trạng hôn nhân… “Tôi phản bác thông tin thì người này thách thức cứ báo công an, họ gửi một số hình ảnh cắt ghép kèm các thông tin bịa đặt, bôi nhọ tôi, gia đình và người thân để tạo áp lực bắt tôi phải liên hệ với bà Cơ yêu cầu trả tiền” - chị Linh nói.

Chiều cùng ngày, chị Linh tá hỏa khi nhận được thông báo rằng hình ảnh của mình và bạn bè… bị một tài khoản có tên là HM đăng tải trên mạng xã hội. Nội dung kèm theo đó là “Cảnh giác những gương mặt chuyên lừa đảo làm giấy tờ giả đi vay tổ chức tín dụng, lợi dụng lòng tin bạn bè, người thân vay mượn khắp nơi, ăn chơi lô đề, cùng các gương mặt đồng lõa, trốn nợ… Thông báo khẩn cấp, phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền chuyên nghiệp…”.

Hình ảnh của bà Cơ cùng các LS là bạn bè của chị Linh cũng bị đăng tải kèm những lời lẽ vu khống, bôi nhọ. “Họ còn gửi hết thông tin, hình ảnh nói trên vào tin nhắn cho tất cả bạn bè của tôi trên mạng xã hội” - chị Linh nói.

 

Cấm đòi người không có nghĩa vụ trả nợ

Thông tư 18/2019 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung các quy định về vay tiêu dùng của công ty tài chính quy định không được nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về các biện pháp để đôn đốc, thu hồi nợ, các công ty tài chính chỉ được nhắc nợ tối đa trong một ngày là năm lần, bảo mật thông tin khách hàng theo quy định. Thời gian, hình thức nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng…

Thông tư này có hiệu lực vào ngày 1-1-2020.

Dọa dán ảnh “đi khách” trên cột điện

Chưa dừng lại, đến ngày 7-3, một tài khoản mạng xã hội nhắn tin gửi ảnh chị Linh được dán lên cột điện với nội dung: “Do Lâm Nên Cơ ham ăn, lười làm, cha mẹ không biết dạy nên em gái Đinh Kiều Linh tình nguyện nhận đi khách để kiếm tiền trả nợ lô đề, hút chích…”.

LS Linh cho biết việc nhóm này đăng hình ảnh của mình kèm con gái với nội dung “đi khách” là giọt nước tràn ly, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của mình và gia đình.

Chị Linh cho biết người vay tiền là bà Lâm Nên Cơ và mình không có bất kỳ mối quan hệ nào. Nguyên nhân sâu xa là do chị Linh là LS cộng tác với một công ty luật. Vào tháng 8-2020, gia đình bà Cơ có đến công ty đề nghị được tư vấn, hỗ trợ một vụ kiện.

“Hôm đó, mẹ của bà Cơ và một người chị ruột tới công ty nhờ giải quyết một vụ việc pháp lý. Sau khi trao đổi, công ty luật ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với chị ruột bà Cơ. Tôi là người được công ty phân công tư vấn và hướng dẫn giải quyết vụ việc cho người chị ruột của bà Cơ. Bà Cơ không phải là khách hàng, cũng không phải là thân chủ của tôi” - chị Linh nói.

Chị Linh cho biết bản thân mình là LS, nhiều nạn nhân trong vụ việc này cũng là LS, bác sĩ… nhưng cũng bị bêu tên, hình ảnh kèm những thông tin nhục mạ xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm.

Theo chị Linh, bà Cơ đã tự ý lấy và sử dụng thông tin cá nhân, số điện thoại của mình để vay tiền của một số app vay tiền online. “Đến khi không trả được nợ đã trốn tránh trách nhiệm của mình dẫn đến việc các đối tượng cho vay sử dụng các trang mạng Facebook để đe dọa, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, sử dụng hình ảnh của tôi, con gái tôi và bạn của tôi vào mục đích trái pháp luật khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn, lo lắng” - chị Linh nói.

Chị Linh cho biết trong ngày 9-3 đã mời thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận lại các hình ảnh, tin nhắn có nội dung xúc phạm mình, gia đình và người thân để trình báo Công an quận 6.

Để có thông tin đa chiều, chúng tôi đã gọi đến số điện thoại của người xưng là Thanh Thư nhưng số máy không liên lạc được. Công ty tài chính X. cho biết không có nhân viên nào tên này.

Một nguồn tin từ Công an quận 6 cho biết đã tiếp nhận vụ việc, Đội Hình sự Công an quận 6 đang điều tra làm rõ.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm