Sau phản ánh “Nhiều nhà xe lập bến cóc ngay trước bến xe Quảng Ngãi” mà báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải, chiều 19-2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lập chốt, kiểm tra đối với nhiều lượt xe khách xuất bến từ bến xe Quảng Ngãi.

Theo đó, tổ công tác gồm Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi; Thanh tra giao thông Sở GTVT và Đội CSGT - TT Công an TP Quảng Ngãi đã lập chốt trên Quốc lộ 1 và đường Trần Khánh Dư (đoạn trước bến xe Quảng Ngãi).

Tại các điểm này, lực lượng chức năng đã kiểm tra đối với một số xe khách xuất bến từ bến xe Quảng Ngãi. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng không ghi nhận trường hợp vi phạm nào.
Ghi nhận của PV vào chiều 19-2, tại khu vực điểm đón khách của nhà xe Ba Tín và Mười Phương ở trước bến xe Quảng Ngãi không còn tình trạng hành khách chờ đợi để lên xe. Trước các điểm này cũng không còn xe khách đậu chờ đón khách. Thậm chí, điểm đón khách của nhà xe Ba Tín đã đóng cửa.


Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các xe khách vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A.
Đội CSGT - TT Công an TP Quảng Ngãi cũng tăng cường tuần tra tại khu vực trước bến xe Quảng Ngãi nhằm ngăn chặn tình trạng bến cóc tự phát trước bến xe.
Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh về tình trạng đón khách tự phát mà không vào bến ngay trước bến xe Quảng Ngãi.
Tại đây, nhiều xe khách giường nằm có đầu bến tại bến xe Quảng Ngãi đã bỏ vào bến mà đón khách trực tiếp tại khu vực trước cổng bến xe rồi di chuyển thẳng vào các tỉnh phía Nam.

Các xe khách dừng đỗ, đón khách, chiếm đường đi thành nơi chất hàng hóa, biến khu vực này bến cóc bát nháo.
Đại diện nhà xe trong phản ánh thừa nhận, hành vi đón khách ở khu vực trước bến xe Quảng Ngãi của các xe khách mà PV ghi nhận là sai. Tuy nhiên, vị này cho biết, chủ yếu vì sự thuận lợi cho hành khách nên mới tổ chức đón khách tại điểm đón không đúng quy định.

Nhiều nhà xe lập 'bến cóc' trước bến xe Quảng Ngãi
(PLO)- Nhiều nhà xe biến khu vực trước cổng bến xe Quảng Ngãi, TP Quảng Ngãi thành điểm tập kết hành khách, biến khu vực này thành một bến cóc, mất an toàn giao thông.