Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sắp cung cấp thiết bị cho Ukraine

(PLO)- Lầu Năm Góc đã yêu cầu các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cung cấp thiết bị cho Ukraine, nhấn mạnh động thái không ảnh hưởng đến hoạt động của Mỹ ở Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Mỹ ngày 19-1 cho biết Lầu Năm Góc đã yêu cầu các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) cung cấp thiết bị cho Ukraine, nói rằng động thái này “không ảnh hưởng” đến các hoạt động của Mỹ ở Hàn Quốc, theo hãng tin Reuters.

Người phát ngôn của USFK, Đại tá Isaac Taylor cho biết: “Điều này không ảnh hưởng đến hoạt động của chúng tôi và khả năng thực hiện cam kết sắt đá của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh Hàn Quốc”.

USFK từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về loại và số lượng thiết bị sẽ chuyển giao cho Kiev.

Cờ Mỹ và Hàn Quốc tại TP Yongin (Hàn Quốc). Ảnh: REUTERS

Cờ Mỹ và Hàn Quốc tại TP Yongin (Hàn Quốc). Ảnh: REUTERS

Thông báo được đưa ra sau khi tờ The New York Times đầu tuần này đưa tin rằng Washington đang chuyển đạn dược của nước này ở Israel và Hàn Quốc sang Ukraine để hỗ trợ Kiev trong xung đột với Nga.

Khi được hỏi về thông tin trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để duy trì tư thế sẵn sàng.

Chính sách của Hàn Quốc là không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Seoul đã tìm cách tránh đối đầu với Nga, cả vì lý do kinh tế và vì ảnh hưởng của Moscow với Triều Tiên.

Tháng 11, một quan chức Mỹ cho biết Washington đang đàm phán để mua lựu pháo của Hàn Quốc gửi cho Ukraine. Seoul khẳng định chỉ bán vũ khí sát thương khi Mỹ là “người dùng cuối”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm