ÔNG LÊ MẠNH HÀ - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP.HCM:

Lương “khủng” như thế là sai luật

Về vụ trả lương “khủng” cho lãnh đạo các công ty công ích, ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết “đã chỉ đạo thu hồi khoản chi sai”.

. Phóng viên: Thưa ông, trong kết luận ông yêu cầu thu hồi lương của lãnh đạo các công ty công ích năm 2011, vậy lương trong năm 2012 đã chi có sai không? Có phải thu hồi không?

+ Ông Lê Mạnh Hà: Theo thông báo kết luận, tôi đã yêu cầu thu hồi khoản lương đã chi sai năm 2011, chính xác đến từng đồng. Hằng năm, UBND TP đều phê duyệt quỹ lương cho viên chức quản lý của các công ty nhà nước. Doanh nghiệp nào chi quá mức được phê duyệt là sai và phải thu hồi. Năm 2011, các doanh nghiệp công ích này chi sai rất lớn. Năm 2012, chắc chắn rằng quỹ lương chi sai còn nhiều hơn. Quỹ lương 2012 chưa được phê duyệt do mức lương tối thiểu có thay đổi cần phải tính toán kỹ. Tuy nhiên, ủy ban đã chỉ đạo năm 2012 các doanh nghiệp chỉ được tạm ứng tối đa 70% quỹ lương được duyệt năm 2012 cho viên chức quản lý. Chắc chắn số tiền thu hồi sẽ lớn hơn nhiều so với năm 2011.

Lương “khủng” như thế là sai luật ảnh 1

Trong khi các giám đốc DN công ích nhận lương “khủng”, người lao động chỉ hưởng được những khoản  lương không tương xứng. Ảnh: HTD

. Trong kết luận về sai phạm của bốn công ty, ông có nói lãnh đạo các công ty đã tước đoạt quyền lợi của người lao động. Vậy họ đã cố ý vi phạm?

+ Chắc chắn là họ cố ý vi phạm. Lãnh đạo các doanh nghiệp này đã sai luật và làm trái với lương tâm một viên chức nhà nước, đạo đức của cán bộ. Cái nghiêm trọng nhất, đáng phẫn nộ nhất là họ tước đoạt quyền lợi của người lao động nghèo, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm và độc hại.

. Có lãnh đạo công ty công ích cho rằng do có doanh thu đột biến từ kinh doanh ngoài nên mới nhận được mức lương cao?

+ Ngụy biện! Quỹ lương của viên chức quản lý do UBND TP.HCM ban hành và bị khống chế bởi mức trần. Chi sai hơn là vi phạm và họ biết rất rõ điều đó.

. Lãnh đạo các công ty trên cho rằng tiền lương không đụng đến ngân sách trong khi năm 2012 UBND TP cấp 2.394 tỉ đồng cho lĩnh vực công ích. Vậy nó là gì, thưa ông?

+ Lãnh đạo công ty nói như vậy là sai. Doanh nghiệp công ích nhận kinh phí trực tiếp từ ngân sách. Nếu có thêm nguồn thu bên ngoài thì tiền lương của những người quản lý cũng bị khống chế theo mức trần, không thể chi vượt.

Kỷ luật cán bộ, kiểm tra DNNN trên địa bàn

“Sở LĐ-TB&XH thu hồi số tiền chi cho viên chức quản lý sai quy định. Sở Nội vụ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét hình thức kỷ luật bốn doanh nghiệp dịch vụ công ích 100% vốn Nhà nước không chấp hành các quy định về lao động, tiền lương để sai phạm quá mức quy định” - văn bản của UBND TP ngày 29-8 nêu.

UBND TP cũng giao Sở LĐ-TB&XH nghiên cứu đề xuất mức lương tối thiểu cho năm 2013-2014, trình UBND TP trước ngày 31-8. Sở Nội vụ chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chính sách, chế độ tiền lương của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP, báo cáo kết quả trong tháng 11.

T.HƯƠNG

NGUYỄN ĐỨC thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm