Madam Pang bỏ bóng đá?

Là một đội bóng đại gia, hiện nay được đánh giá là số 1 về mức độ giàu có nhưng Thai Port có thành tích rất èo uột.

Và Madam Pang, nữ tỉ phú Nualpham Lamsam đình đám thời gian qua, qua các vụ treo thưởng đánh bại các đội tuyển Việt Nam đã tính chuyện rút lui chức chủ tịch CLB Thai Port.

Trong một thâp niên qua, tỉ phú Lamsam, Madam Pang đã “đốt tiền” cực nhiều cho Thai Port để “giải cơn khát” vô địch Thai-League nhưng nó cứ như “ném đá ao bèo”.

Ở cấp đội tuyển Madam Pang làm rất hiệu quả nhưng với cương vị chủ tịch Thai Port thì bà Pang bất lực.  Ảnh: AFF

Thai-League hiện nay, Thai Port đang đứng vị trí thứ tám với 29 điểm có được sau 19 lượt trận, trong khi đội nhất bảng là Buriram 42 điểm, Bangkok Utd có 37 điểm.

Madam Pang rất khao khát đưa Thai Port lên ngôi vô địch Thai-League nhưng càng đổ tiền, đội lại có thành tích không ra gì và hiện nay fan hâm mộ của đội đang rời bỏ đội.

Những HLV tên tuổi trong đó có Kiatisak, Dusit...đến và cũng ra đi chỉ sau một thời gian ngắn. Hiện nay HLV Treefan vừa thay thế Dusit nhưng cũng sẽ phải ra đi vì năm trận lượt về đội chưa biết mùi chiến thắng.

Những bạn thân của nữ tỉ phú này đã cho báo chí biết rằng, bà Pang có ý rời khỏi ghế chủ tịch CLB Thai Port vì đã...bất lực trước “cơn khát Thai-League” của đội mà bỏ tiền vào đó rất nhiều nhưng thất bại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm