Malaysia có bị ác mộng thua Campuchia tại SEA Games 30

(PLO)-  Cách đây ba năm, tại SEA Games 30, HLV Felix Dalmas (bạn thân của HLV Keisuke Honda) dẫn dắt U-23 Campuchia đánh bại U-23 Malaysia 3-1 để lần đầu lịch sử SEA Games đưa Campuchia vào bán kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhưng hôm nay danh thủ Honda không bằng ông bạn người Argentina của mình. Mới sau ba lượt trận, U-23 Campuchia đã bị loại khỏi SEA Games 31.

Malaysia là "kèo trên" nhưng HLV Honda muốn tìm một chiến thắng nữa sau Lào. Ảnh: A.PHƯƠNG

Malaysia là "kèo trên" nhưng HLV Honda muốn tìm một chiến thắng nữa sau Lào. Ảnh: A.PHƯƠNG

Tuy nhiên chiều 16-5, Honda vẫn còn cơ hội làm chuyện động trời là đánh bại Malaysia như Felix Dalmas làm được.

Lượt trận cuối vòng bảng (bảng B) diễn ra trên sân Thiên Trường, Malaysia phải thắng để lên ngôi nhất bảng B ở lại đá tiếp bán kết trên sân Thiên Trường, đồng thời tránh chủ nhà VN ở bán kết tại “chảo lửa” Việt Trì.

Malaysia đừng đùa với Campuchia, dù bị loại sau vòng bảng nhưng thầy trò HLV Honda đã để lại một lối chơi rất ấn tượng. Campuchia có những tiền đạo giỏi, khỏe, tốc độ như Chanthea, Kakada. Hơn ai hết, các cấp độ đội trẻ Malaysia vẫn rất hay ôm hận trước Campuchia, gần nhất là SEA Games 30 năm 2019 và vòng loại U-19 châu Á...

Thái Lan (áo đỏ) hủy diệt Campuchia 5-0 trong trận "thủy chiến" tại Thiên Trường. Ảnh: A.P

Thái Lan (áo đỏ) hủy diệt Campuchia 5-0 trong trận "thủy chiến" tại Thiên Trường. Ảnh: A.P

Và dù Campuchia bị loại nhưng trận Malaysia – Campuchia lúc 16 giờ hôm nay, chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

Campuchia bị loại ngay vòng bảng không phải là điều quá sốc, cách đánh giá của bóng đá Campuchia hiện nay chưa hẳn là thành tích, mà cái chính là cách chơi và sự thể hiện của tập thể này ra sao. U-23 Campuchia tại giải này tuy bị loại nhưng họ rất tiến bộ, lối chơi quái, dũng mãnh, không tự ti, mặc cảm. Coi chừng Malaysia “ôm hận” trước Campuchia một lần nữa.

Ở trận Thái Lan – Lào lúc 19 giờ, Lào chẳng có chút cơ hội nào trước Thái Lan, đội bóng đang muốn "truất ngôi" vô địch SEA Games của U-23 Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm