U-23 Campuchia thắng lớn trận ra quân SEA Games 31

(PLO)- Thầy trò HLV Michael Weiss từng khiến U-23 Singapore trầy trật nhưng hôm nay đã lép vế trước thầy trò Keisuke Honda.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đá với U-23 Singapore cao to, những chú “voi rừng” (biệt danh các đội tuyển nam của Lào) đã hành đội bóng trẻ Singapore đến phút bù giờ cuối cùng mới san bằng tỉ số... Tuy nhiên, hôm nay (9-5), U-23 Lào lại quá yếu thế trước người hàng xóm Campuchia tại lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 31 và thua chung cuộc 1-4.

Nếu may mắn hay chỉn chu hơn một chút, các học trò của HLV Keisuke Honda đã có hơn năm bàn thắng chứ không phải bốn bàn.

HLV Honda có chiến thắng hoành tráng trước U-23 Lào. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Honda có chiến thắng hoành tráng trước U-23 Lào. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Rõ là buổi thị khán của HLV Honda trên sân Thiên Trường ở trận Lào - Singapore đã mang lại hiệu quả cao.

Campuchia bắt bài tất cả lối chơi của đối phương, “tay chia bài” Phouvieng của Lào đã bị phong tỏa hoàn toàn, còn Ekkamai thì bị cô lập. Và một khi hai cầu thủ này đã bị chăm sóc kỹ lưỡng thì Lào hầu như đứng hình.

Bốn nàn thắng của Campuchia do các cầu thủ Chathea ghi phút thứ tư, Anantaza đá phản lưới nhà phút 14, Rina Ky nâng tỉ số lên 3-0 phút 63, Somoun ghi bàn thứ tư phút 71. Lào có bàn danh dự do công Phouvieng ghi phút 67.

HLV Michael Weiss đã vô cùng bế tắc và hầu như không không thể chỉ đạo hiệu quả trước sự chuẩn bị quá chu đáo của thầy trò HLV Keisuke Honda.

Đây là trận thứ hai của Lào nhưng là trận đầu của U-23 Campuchia. HLV Keisuke Honda có buổi thị khán xem giò xem cẳng các đối thủ rất hiệu quả để rồi có một “bữa tiệc bàn thắng” và một chiến thắng ấn tượng.

Nhìn U-23 Campuchia chơi bóng đúng là “phiên bản thấp” của bóng đá Nhật Bản, họ ban - bật, di chuyển đều, chơi nhỏ nhưng bất ngờ mở rộng chuyền trung bình, dài khi điều kiện cho phép để săn bàn.

Thể lực của U-23 Campuchia cũng tốt hơn rất nhiều so với hồi họ thể hiện tại giải U-23 Đông Nam Á mà Campuchia làm chủ nhà.

U-23 Campuchia (xanh) chơi một trận cực hay. Ảnh: A.PHƯƠNG

U-23 Campuchia (xanh) chơi một trận cực hay. Ảnh: A.PHƯƠNG

Bộ đôi HLV Honda và Hirose nuôi tham vọng vào bán kết SEA Games 31 này, đây cũng là lứa cầu thủ được “học hành”, đào tạo bài bản từ nhiều năm qua do nhóm các chuyên gia và HLV đến từ Nhật, họ cũng là thành phần nòng cốt cho SEA Games 32 mà Campuchia làm chủ nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm