Man City bị cáo buộc rửa tiền

(PLO)- The Times cho biết, một người đàn ông bí ẩn đã trả cho Man City 30 triệu bảng Anh để che giấu việc thanh toán thuế, nếu đội bóng nửa xanh thành Manchester nhận tiền từ nhà tài trợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin chấn động này được lấy từ một báo cáo của UEFA năm 2020 mà chưa bao giờ được công bố. Các sự việc được cho là diễn ra vào năm 2012 và 2013. Manchester City sẽ nhận được một khoản thanh toán từ một trong những nhà tài trợ chính của họ, công ty viễn thông Etisalat của UAE.

Điều đáng nói là Man City đã nhận được hai khoản thanh toán trị giá 15 triệu bảng Anh từ một nguồn không rõ. Thông tin còn cho biết rằng nguồn tài trợ đến từ Abu Dhabi United Group (ADUG). Đây là chủ sở hữu của Manchester City và tổ chức này do phó chủ tịch Abu Dhabi Sheikh Mansour Zayed Al Nahyan đứng đầu.

Luật sư của giải Premier League tiết lộ trong quá trình điều tra, ông cho rằng các khoản thanh toán được thực hiện bởi một người có tên là Jaber Mohammed. Ông nói với The Times: "Jaber là một người kinh doanh cung cấp dịch vụ tài chính và môi giới cho các tổ chức kinh doanh tại UAE. Và đây là những số tiền phi pháp”.

Man City trở thành một thế lực của bóng đá châu Âu từ cách đây khoảng 10 năm. Ảnh: GETTY.

Man City trở thành một thế lực của bóng đá châu Âu từ cách đây khoảng 10 năm. Ảnh: GETTY.

Có nhiều nguồn thông tin bật mí những ý kiến trái ngược về việc tại sao Man City lại cần sự trợ giúp của một nhà môi giới để thanh toán các khoản tiền tài trợ và đã đưa ra những giả thuyết về việc rửa tiền. Trong khi Manchester City đã lên tiếng việc họ đã hoàn trả lại số tiền vào năm 2015, lập luận này được cho là không được UEFA chấp nhận.

Và nếu khoản thanh toán 30 triệu bảng Anh này tiếp tục được điều tra kĩ hơn, thì đội bóng đang chơi ở giải Premier League sẽ bị cấm thi đấu ở các giải đấu châu Âu trong hai năm. Minh bạch tài chính của từng CLB trong mỗi mùa giải là điều bắt buộc để tạo sự công bằng cho cuộc chơi. Rất may là quyết định này đã bị bản án Tòa trọng tài thể thao (CAS) lật ngược lại khi họ lý giải rằng khoản thanh toán đã quá thời hạn.

Man City đã thoát nạn ngoạn mục để dần khẳng định là một thế lực của làng bóng châu Âu. Từ đầu thập kỷ 2010, Họ bắt đầu khẳng định vị thế của mình là một trong những đội bóng hàng đầu trong bóng đá thế giới. Sự phát triển ban đầu của Man City diễn ra dưới sự lèo lái của hai chiến lược gia Manuel Pellegrini và Roberto Mancini.

HLV Pep Guardiola lập kỳ tích với cú ăn ba mùa bóng 2022-2023 cho Man xanh. Ảnh: GETTY.

HLV Pep Guardiola lập kỳ tích với cú ăn ba mùa bóng 2022-2023 cho Man xanh. Ảnh: GETTY.

Sau đó, nửa xanh thành Manchester trở nên gần như bất khả chiến bại trong bóng đá Anh khi nhà cầm quân Pep Guardiola tiếp quản. Tuy vậy, thành công của Manchester City ở châu Âu vẫn còn khó khăn cho đến mùa giải 2022-2023.

Đội bóng của Guardiola đã đánh bại Inter Milan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết UEFA Champions League để giành chiến thắng lịch sử đầu tiên của họ trong giải đấu này. Họ cũng giành được chức vô địch Premier League và cúp FA trong mùa giải vừa qua.

Tổng thể, đây là một mùa giải tuyệt vời cho Manchester City, và chắc chắn là mùa giải tốt nhất trong lịch sử của đội bóng với cú ăn ba. Với việc HLV Pep Guardiola tiếp tục dẫn dắt đội, nhiều kỷ lục có thể sẽ tiếp tục được thiết lập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm