Man City và Real Madrid ‘đặt một chân’ vào tứ kết Champions League

(PLO)- Man City thắng dễ Copenhagen với tỷ số 3-1 ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Trong khi đó, Real Madrid thắng tối thiểu 1-0 trước RB Leipzig.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, Man City thể hiện rõ quyết tâm giành lợi thế, đội hình của Man City dâng cao ngay khi có tiếng còi khai cuộc. 10 phút đầu trận, The Citizens liên tiếp bắn phá khung thành đội chủ nhà, tiếc là bóng vẫn chưa đi vào lưới.

Phút 11, Phil Foden có pha chọc khe bên cánh phải, Kevin De Bruyne băng lên dứt điểm vào góc xa khung thành, không cho thủ thành FC Copenhagen cơ hội cản phá, 1-0 nghiêng về Man City.

IMG_7763.jpeg
Kevin De Bruyne góp công lớn trong 3 bàn thắng của Man City trước Copenhagen. Ảnh: Getty

Có bàn thắng dẫn trước, Man City dễ dàng kiểm soát thế trận, Copenhagen chỉ biết lùi sâu phòng ngự để chờ cơ hội phản công. Phút 23, suýt chút nữa Man City có bàn thắng nhân đôi cách biệt, sau nỗ lực dứt điểm của Bernando Silva, bóng chạm chân Denis Vavro trúng cột dọc đi ra ngoài.

Đang áp đảo về mọi mặt nhưng Man City bất ngờ nhận bàn thua, phút 34, xuất phát từ pha chuyền bóng hỏng của thủ thành Ederson, Mattsson tận dụng cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Copenhagen.

Có bàn thắng gỡ hòa, Copenhagen quyết tâm bảo vệ thành quả nên toàn bộ đội hình của chủ nhà đã tập trung phòng ngự chắc chắn.

Tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì Man City có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 45+1, Kevin De Bruyne nỗ lực đi bóng vào khu vực 16m50, Mattsson cản phá vô tình bóng đến đúng vị trí của Bernando Silva, tiền vệ người Bồ Đào Nha dễ dàng dứt điểm bằng má ngoài, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho Man City.

IMG_7764.jpeg
Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, Man City vẫn duy trì thế trận tấn công áp đảo, khung thành của Copenhagen luôn đặt trong tình trạng báo động. Doku, Haaland, De Bruyne liên tiếp bắn phá nhưng chưa thể có bàn thắng thứ 3.

Phút 54, De Bruyne nhận bóng từ đồng đội, quan sát không ai theo kèm, tiền vệ đội trưởng Man City thực hiện cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng thủ thành Grabara của Copenhagen đã xuất sắc bay người cản phá.

Sau De Bruyne, Doku cũng thử tài thủ thành Grabara bằng cú dứt điểm ở ngoài vòng cấm, một lần nữa thủ thành của Copenhagen tiếp tục cản phá thành công.

Phút 90+1, Rodri có pha chọc khe thông minh để Haaland băng lên, tiền đạo Man City dễ dàng qua người hậu vệ Copenhagen, tiếc là pha dứt điểm cuối cùng lại không thể thắng được thủ thành Grabara.

IMG_7762.jpeg
Thắng Copenhagen 3-1, Man City cầm chắc tấm vé vào Tứ kết Champions League. Ảnh: Getty

Phút 90+2, Man City có bàn thắng thứ 3, người kiến tạo là Kevin De Bruyne và người ghi bàn là Phil Foden bằng cú dứt điểm dễ dàng, tỷ số trận đấu được nâng lên 3-1 cho Man City.

Với chiến thắng cách biệt 2 bàn, Man City gần như đã đặt một chân vào Tứ kết Champions League. Hai đội sẽ gặp nhau ở trận lượt về trên sân Etihad vào ngày 7/3.

Ở trận đấu cùng giờ, Real Madrid có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước chủ nhà RB Leipzig, người lập công là Brahim Diaz.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm