Man United sa thải Ronaldo là đúng

(PLO)- Cựu tiền vệ của Manchester United, Gordon Strachan, cho rằng CLB đã đúng khi chia tay với Cristiano Ronaldo vào tháng 11-2022, trong lúc cựu HLV Solsa cho biết mình bị “ép” lấy ngôi sao Bồ Đào Nha.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hợp đồng của huyền thoại người Bồ Đào Nha đã bị chấm dứt chưa đầy 18 tháng sau khi anh trở lại Old Trafford từ Juventus. Ronaldo chỉ ra sân từ đầu trong bốn trận đấu tại Premier League dưới thời HLV Erik ten Hag và rõ ràng không hài lòng với tình hình thời gian thi đấu của mình.

Ronaldo không phù hợp với Man United

Một cuộc trả lời phỏng vấn gây sốc với Piers Morgan trước World Cup 2022 đã là dấu chấm hết, và hợp đồng của Ronaldo tại Manchester United đã được chấm dứt bằng sự thỏa thuận lẫn nhau. Kể từ đó, xuất hiện những câu hỏi về việc liệu Man United đã đưa ra quyết định đúng hay không, nhất là sau khi CR7 kết thúc năm 2023 với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu thế giới trong 12 tháng qua.

Strachan, người đã chơi cho Quỷ đỏ từ năm 1984 đến 1989, tin rằng họ đã làm đúng. Ông nói với CRM: "Đã đến lúc Ronaldo phải đi. Anh ấy đã có một số phàn nàn về việc ở Man United và một số vấn đề khác mà không phải điều gì Ronaldo nói cũng đúng.

man-united-sa-thai-ronaldo-la-dung (2).jpg
Ronaldo không hài lòng với việc bị hạn chế thời gian ra sân ở Man United. Ảnh: GETTY.

Quan trọng hơn, dù bạn nghĩ gì, Ronaldo cũng đã qua thời đỉnh cao. Anh ấy vẫn có thể ghi bàn, điều đó tốt. Nhưng điều đó làm hại Manchester United khi bạn cố gắng xây dựng đội hình xung quanh một cầu thủ 38 tuổi".

Cựu chiến lược gia 66 tuổi người Scotland cũng đã tham gia vào cuộc tranh luận về hiệu quả của Ronaldo khi nói: "Man United không thể phụ thuộc vào cầu thủ lớn tuổi và tập trung bóng cho anh ta. Ronaldo chưa bao giờ là người đóng góp nhiều trong việc chạy đuổi theo đối thủ, ngay cả khi ở Real Madrid.

Ở Bernabeu thường có bảy cầu thủ phòng ngự trong khi Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema ở phía trước và không lùi về phòng ngự. Điều đó từng xảy ra 10 năm trước và bây giờ Ronaldo vẫn thế”.

man-united-sa-thai-ronaldo-la-dung (1).jpeg
HLV Ten Hag không thường xuyên sử dụng ngôi sao Bồ Đào Nha dẫn đến việc Ronaldo ức chế và phản kháng. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Manchester United không khá hơn sau khi chia tay Ronaldo. Họ gặp khó khăn trong việc ghi bàn mùa giải này, đặc biệt là tại Premier League. Quỷ đỏ đang xếp thứ 8 với 31 điểm sau 20 trận, trong đó mới chỉ ghi được 22 bàn - ít hơn Brighton xếp thứ bảy tới 16 bàn.

Solsa có cảm giác bị "ép" lấy Ronaldo

Có một chi tiết đáng chú ý khác là người đã ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo tại Manchester United vào mùa hè năm 2021, HLV Ole Gunnar Solskjaer, đã nói rằng thương vụ "đã diễn ra không như mong đợi". Quỷ Đỏ phải trả một khoản phí ban đầu là 15 triệu euro để ký hợp đồng với ngôi sao cũ của Real Madrid từ Juventus có thời hạn hai năm vào tháng 9-2021.

Một vài tháng sau, nhà cầm quân người Na Uy bị sa thải nhưng Ronaldo đã kết thúc mùa giải với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của CLB, với 24 bàn trong 39 trận. Phản ánh về thương vụ này, Solskjaer nói với The Athletic: "Việc mua Ronaldo là nhằm tìm kiếm bàn thắng để tranh chức vô địch. Nhưng thật không may, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi.

man-united-sa-thai-ronaldo-la-dung (3).jpg
HLV Solsa không thể từ chối tiếp nhận Ronaldo trở lại. Ảnh: GETTY.

Tôi bị rơi vào thế phải tiếp nhận Ronaldo mà rất khó từ chối. Tôi cảm thấy chúng tôi phải thực hiện điều đó. Nhưng mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn của tôi. Khi sở hữu một nhóm cầu thủ, bạn cần mọi người cùng nhìn về một hướng. Khi tất cả không như thế. Bạn có thể thấy một số cầu thủ với cái tôi xuất hiện rất lớn cùng thái độ bất mãn với đội bóng. Man United không thể vô địch với những cá tính như vậy".

HLV Solskjaer vẫn chưa tìm được đội bóng mới để hành nghề, sau khi bị sa thải hơn hai năm trước bởi Manchester United.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm