Man United tự hào về kỷ lục đáng kinh ngạc trong Ngày Tặng quà

(PLO)- Quỷ đỏ Man United sẽ chào đón Aston Villa đến sân Old Trafford vào Ngày Tặng quà 26-12 với những kỷ lục đáng kinh ngạc, sau thất bại thảm hại bởi chủ nhà West Ham đêm trước Giáng sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man United đã trải qua một chiến dịch tồi tệ trên mọi đấu trường và họ rất khao khát kết thúc năm 2023 bằng những món quà giàu ý nghĩa cho người hâm mộ lẫn chủ sở hữu mới bổ sung nguồn tiền 1,3 tỉ bảng.

Kỷ lục của Man United trong ngày lễ ý nghĩa

6 điểm cho thầy trò Erik ten Hag từ trận tiếp Aston Villa và chuyến làm khách gặp Nottingham Forest vào cuối tuần mới giúp Man United đón năm mới vui vẻ. Nhưng muốn đánh bại đoàn quân của Unai Emery chắc chắn là một nhiệm vụ khó khăn, khi Aston Villa nằm trong top 4 Premier League và đang có phong độ tốt trong cuộc đua danh hiệu mùa này.

Đáng chú ý trong lịch sử giải vô địch quốc gia Anh, Man United và Aston Villa chính là hai đội có số trận thắng nhiều nhất trong Ngày tặng quà với lần lượt là 53 và 46. Quỷ đỏ không thua trong 19 trận đấu gần nhất trong ngày, thắng 16 và hòa 3 kể từ trận thua 0-3 trước Liverpool mùa giải 1978-1979.

Man United
Man United sẽ phải đứng dậy sau cú ngã ngựa 0-2 trên sân của West Ham. Ảnh: GETTY.

Trên thực tế, Man United đang giữ kỷ lục về số trận thắng nhiều nhất ở giải đấu cao nhất Champions League (44) và Premier League (21). Vì thế, HLV Ten Hag sẽ cố gắng duy trì phong độ đáng kinh ngạc này của Quỷ đỏ trong ngày lễ rất ý nghĩa và mang lại sự tích cực cho Old Trafford trong một trận chiến nóng bỏng trên sân nhà rạng sáng 27-12.

Thêm một điềm lành cho Man United khi họ được khích lệ bởi việc Aston Villa vừa trải qua hai trận thua liên tiếp vào Ngày Tặng quà, đó là thua Chelsea và Liverpool trong hai mùa giải gần nhất. Nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng khi đội bóng của Emery tiếp tục cạnh tranh cùng với “Big Six” như một phần của cuộc đua danh hiệu.

Diogo Dalot sẽ trở lại sau án treo giò trong trận gặp West Ham, là động lực lớn cho hàng phòng ngự của Man United vốn phải chắp vá nhiều ở những trận gần đây. Tuy nhiên, danh sách chấn thương của Quỷ đỏ vẫn còn dài trước thềm năm mới. Victor Lindelof, Mason Mount, Lisandro Martinez, Casemiro , Harry Maguire và Tyrell Malacia đều sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến tháng Giêng.

man-united-tu-hao-ve-ky-luc-dang-kinh-ngac-trong-ngay-tang-qua-3-9966.jpg
Quỷ đỏ giành chiến thắng kỷ lục trong Ngày Tặng quà. Ảnh: GETTY.

Về phía Aston Villa, Pau Torres và Youri Tielemans đã bỏ lỡ trận gặp Sheffield United và không chắc ra sân ở Old Trafford. Ngoài ra, Lucas Digne và Matty Cash bị treo giò sau khi nhận đủ thẻ vàng. Tyrone Mings và Emi Buendia vẫn đang chờ bình phục chấn thương.

Quỷ đỏ hạn chế mua sắm

Man United đã gặp khó khăn trong mùa giải này và điều đó dẫn đến việc người hâm mộ muốn có những gương mặt mới ở Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2024.

Tuy nhiên, giám đốc bóng đá của Man United John Murtough đã cảnh báo những người ủng hộ rằng không có nhiều hoạt động chuyển nhượng trong năm mới: “Sắp tới kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, chúng tôi không cho rằng nó đặc biệt bận rộn” – Ông nói với The Athletic tại một diễn đàn dành cho người hâm mộ vào tuần trước.

man-united-tu-hao-ve-ky-luc-dang-kinh-ngac-trong-ngay-tang-qua-4-8178.jpg
Sancho và một số cái tên không có trong kế hoạch sử dụng của HLV Ten Hag sẽ phải rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ảnh: GETTY.

“Sẽ luôn có khả năng có những thỏa thuận xung quanh các thành viên trong đội, đặc biệt là về việc tìm kiếm cơ hội cho những cầu thủ không chơi bóng nhiều như họ mong muốn.Tuy nhiên, chúng tôi luôn nhất quán khi nói rằng Man United không coi tháng 1 là thời điểm tối ưu để kinh doanh và chiến lược tuyển dụng của chúng tôi vẫn tập trung vào thời điểm mùa hè”.

Hiện có ít nhất bốn cái tên nằm không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Ten Hag bao gồm Sancho, Casemiro, Varane và Martial.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm