Vấn đề nghiêm trọng của Man United

(PLO)- Cựu tiền vệ Man United, Paul Scholes tin rằng việc ghi bàn là một “vấn đề thực sự nghiêm trọng” ở đội bóng cũ của anh, khi các chân sút không thể phá lưới đối phương trong trận thứ tư liên tiếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng của HLV Erik ten Hag đã bị West Ham United đánh bại 2-0 tại sân vận động London và Scholes nhìn nhận ông thầy người Hà Lan đang gặp vấn đề lớn: “Việc ghi bàn là một vấn đề của Man United. Họ phải giải quyết ngay bằng cách nào đó, trước khi quá muộn”.

Chuyên gia của TNT Sports, Paul Scholes cho biết Man United không ghi bàn trong trận thứ tư liên tiếp, lần đầu tiên kể từ năm 1992. Thầy trò Ten Hag cũng phải chịu thất bại thứ 13 trên mọi đấu trường mùa này, là nhiều nhất mà CLB phải gánh chịu trước Giáng sinh kể từ năm 1930.

Man United đã chơi kém hơn rất nhiều trong mùa giải này và tụt xuống vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Premier League, sau thất bại thứ tám ở giải đấu. Cựu tiền vệ Quỷ đỏ Scholes đặt câu hỏi về lối chơi tấn công của Man United và cảm thấy CLB không có một sát thủ đúng nghĩa.

Man United
Huyền thoại MU không nhìn ra khả năng ghi bàn của các học trò Ten Hag. Ảnh: GETTY.

“Man United là đội chơi tốt hơn trong hiệp một nhưng đã không thể ghi được bàn thắng” - Scholes nói với TNT Sports sau một thất bại đáng thất vọng – “Họ tạo ra một vài cơ hội, và Alejandro Garnacho có lẽ nên ghi một bàn thắng. Có thể West Ham khiến đội khách cảm thấy không thoải mái, nhưng tiếc cho Man United đã không thể phá lưới ở London với những cơ hội tốt có trước.

Man United đang gặp vấn đề nghiêm trọng thực sự. Ghi bàn là một bài toán chưa có lời giải của HLV Ten Hag. Không thể tin được họ không có bàn thắng trong bốn trận đấu. Còn ở hiệp hai, tôi không thể nghĩ ra một pha cứu thua nào mà thủ môn của West Ham phải thực hiện”.

Tiền vệ trung tâm Scott McTominay là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho CLB mùa này với sáu pha lập công. Vì thế, Scholes cho rằng những cầu thủ tấn công hiện tại của Man United phải thay đổi để trở thành mối đe dọa nhiều hơn: “Man United thường trải qua những mùa giải trục trặc mà một hoặc hai tiền đạo của họ gặp khó khăn vì không thể ghi bàn. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ lại là một tiền vệ.

van-de-nghiem-trong-cua-man-united-2-4841.jpg
Garnacho bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận thua West Ham 0-2. Ảnh: GETTY.

Thiếu khả năng ghi bàn ở hàng tiền đạo là vấn đề lớn của Ten Hag và ông ta phải giải quyết nó bằng cách nào đó. Thật không thể ngờ các tiền đạo không mang lại mối đe dọa nào cho đối phương cả. Họ phải tìm cách cải thiện mình để giúp đồng đội mang lại một chút tự tin”.

Man United đã chi hơn 160 triệu bảng để ký hợp đồng với Antony từ Ajax vào mùa hè năm 2022 và Rasmus Hojlund trong kỳ chuyển nhượng gần nhất. Cả hai cầu thủ đều chưa ghi được bàn thắng hoặc pha kiến ​​tạo nào cho đến mùa giải này, sau 18 trận đã chơi, trong khi Marcus Rashford chỉ có được hai pha lập công.

van-de-nghiem-trong-cua-man-united-1-86.jpeg
Hojlund chưa biết ghi bàn trong khi chân sút số một Rashford mới hai lần nổ súng. Ảnh: GETTY.

Scholes nói về phong độ hiện tại của hàng công Man United: “Thật đáng thất vọng. Họ chi rất nhiều tiền cho những cầu thủ với những mong đợi có bàn thắng nhiều hơn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Họ từng có Marcus Rashford năm ngoái thật xuất sắc, nhưng cậu ấy hiện giờ không thể tìm được phong độ, không thể ghi bàn.

Tôi nghĩ, điều khó nhất khi làm HLV là giúp đội của mình ghi được bàn thắng. Cần dạy họ cách ghi bàn. Các tiền đạo phải có quyết định vào những thời điểm quan trọng. Đây là điều mà Man United đang thiếu trầm trọng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm