Huyền thoại MU nhất loạt chỉ trích đội chủ sân Old Trafford

(PLO)-Huyền thoại MU như Paul Scholes và Gary Neville đồng loạt chỉ trích màn trình diễn tệ hại sau trận 0-2 trước West Ham của HLV Ten Hag và học trò ở giải Ngoại hạng Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
huyền thoại MU
Các huyền thoại MU chỉ trích đội bóng của HLV Ten Hag. Ảnh: REUTERS

Các chân sút Jarrod Bowen và Mohammed Kudus của West Ham đã ghi các bàn thắng trong hiệp hai tại Sân vận động London, khiến MU phải nhận thất bại thứ 13 trên mọi đấu trường. Đây cũng là trận thua đậm nhất của MU vào dịp Giáng sinh kể từ năm 1930, năm Quỷ đỏ rớt khỏi tốp tranh chấp ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, MU hiện đứng thứ tám, kém “top 4” tám điểm và thực sự rất vô duyên trong khâu săn bàn. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1992–1993, Quỷ đỏ đã không ghi được bàn nào suốt bốn trận liền trên mọi đấu trường.

Trải qua 18 vòng đấu mùa này, MU chỉ có được 18 pha lập công, nhỉnh hơn đội xếp cuối bảng Sheffield United với vỏn vẹn 13 bàn thắng. Tình trạng đáng báo động hơn ở giải VĐQG khi MU đã không ghi được bàn thắng nào suốt bảy trận khiến các huyền thoại MU tiếp tục lên tiếng.

Chia với TNT Sports, tiền vệ huyền thoại MU – Scholes nói đầy mỉa mai: “Đội không có bất kỳ mối đe dọa nào. Phải nói rằng, đây là một đội bóng rất ổn định. Bạn đã chi rất nhiều tiền cho các cầu thủ và mong đợi họ đóng góp nhiều hơn. Nhưng điều đó cũng không xảy ra với Rashford.

Việc dễ nhất để làm của một HLV trong bóng đá là phòng ngự, điều khó nhất là dạy cầu thủ cách ghi bàn. Nhiệm vụ đó phải xuất phát từ các cầu thủ. Nhưng nó đang thiếu trầm trọng. Thật quá xấu hổ. Lối chơi sáng tạo mới là vấn đề lớn mà MU đang phải đối mặt”.

Phát biểu với Sky Sports, huyền thoại MU khác là hậu vệ Gary Neville chỉ trích sự thiếu nhất quán của CLB cũ: “Điều đó chẳng khiến tôi ngạc nhiên chút nào. Những gì chúng tôi thấy từ đội bóng này, dưới bất kỳ người quản lý nào trong 7-8 năm qua đều khá giống nhau.

Đừng đặt niềm tin vào họ, bởi họ sẽ làm bạn thất vọng. Họ cho bạn một tia hy vọng, để rồi sau đó họ dứt áo ra đi sau trận thua mà lẽ ra họ không nên để thua. Chúng ta đang quan sát một tập thể mâu thuẫn. Mà sự thiếu nhất quán là một đặc điểm thực sự xấu đối với mọi tầng lớp xã hội”.

Theo lịch thi đấu vòng 19 Premier League, MU tiếp đón đội xếp thứ ba Aston Villa tại sân Old Trafford, diễn ra lúc 3 giờ sáng 27-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm