Marco Van Basten: Ý ít cơ hội nhưng rất nguy hiểm trước Tây Ban Nha

Ông khẳng định: “Trận này không có chỗ cho sự phung phí cơ hội và đội nào phung phí sẽ phải trả giá!”.

Qua ba trận vòng bảng, HLV Del Bosque của Tây Ban Nha hầu như chỉ dùng một đội hình xuất phát nhưng sự bất ngờ lại đến từ những lần thay người. Trong khi đó HLV Conte đã dùng 20 cầu thủ cho ba trận vòng bảng. Điều này có nghĩa số cầu thủ sẵn sàng cho trận đấu trong tay HLV Conte vững vàng hơn Tây Ban Nha. HLV Conte cũng sẽ không quyết định tung đội hình mạnh tấn công trong trận này mà phải cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Ngược lại thì Tây Ban Nha vẫn giữ phong cách chơi tấn công, khống chế bóng nhiều và ban bật tìm khe hở để khoét vào.

Chắc chắn Ý sẽ cố gắng kết thúc trận đấu trong 90 phút qua lối đá sở trường phòng ngự - phản công. Tây Ban Nha thì vẫn muốn áp đặt thế trận bằng cách cầm bóng nhiều và tạo lợi thế từ đấy.

Nếu Ý không giải quyết được trong 90 phút thì có thể thua 0-1 hoặc 1-2 ở hai hiệp phụ.

Trận Anh - Iceland, đội Anh bị lịch sử buồn tại vòng knock out luôn đeo bám mình. Iceland thi đấu trong thế chẳng còn gì để mất nhưng họ vẫn sẽ trung thành với lối chơi phòng ngự kín kẽ.

Anh rất khó đánh bại hàng phòng ngự của Iceland và có thể bị phản đòn khi công hoài mà không tìm được bàn thắng.

Anh phải tìm chiến thắng trong 90 phút vì nếu dẫn đến hai hiệp phụ và loạt luân lưu thì Anh sẽ bị bào mòn cả thể lực lẫn tinh thần cùng nỗi ám ảnh vòng knock out ít ủng hộ người Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm