'Mặt trận công khai sao kê hơn 2.000 tỉ đồng được nhân dân khen ngợi'

(PLO)- Việc sao kê, công khai, minh bạch các nguồn ủng hộ còn nhân lên gấp bội tình dân tộc, nghĩa đồng bào và những tấm lòng thảo thơm, ấm áp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-10, Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ X của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tới dự.

Tự lực, tự cường xây dựng đất nước

Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thị Thu Hà cho hay: nhiệm kỳ X của Mặt trận tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững, mối quan hệ máu thịt và niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường.

MTTQ-DHX-chi-ha.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Q.VINH

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, cùng với các lực lượng Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh Việt Nam, đội ngũ Doanh nhân, Công chức, Viên chức, Lực lượng vũ trang nhân dân, Người cao tuổi, Đồng bào các dân tộc, tôn giáo và Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tiếp tục có bước phát triển về số lượng và chất lượng, luôn phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chung tay xây dựng đất nước”, bà Hà trình bày.

Báo cáo chính trị của Mặt trận khẳng định: các giai cấp, tầng lớp trong xã hội luôn sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa để góp phần hiện thực hoá khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, các tầng lớp nhân dân bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có chủ trương, chính sách đột phá để phát triển kinh tế, tạo việc làm, tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân, giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề xã hội, chú trọng đầu tư cho văn hoá, có giải pháp căn cơ để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sụt lở bờ sông, bờ biển, nhất là tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven biển, khu vực Bắc Trung bộ, khu vực Tây Nguyên, miền núi phía Bắc.

Cùng đó, bảo đảm an ninh, an toàn cuộc sống của người dân; tập trung, quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về các kết quả của nhiệm kỳ IX, đáng chú ý là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Mặt trận tiếp tục được nhìn nhận là “có dấu ấn đậm nét trong xã hội, đã khơi dậy tinh thần thi đua, học tập lao động sản xuất và sự chung sức của cả cộng đồng, góp phần tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…”.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ X của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Q.VINH
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ X của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Q.VINH

Hơn 2.000 tỉ đồng ủng hộ các tỉnh, thành bị thiệt hại do bão số 3

“Đặc biệt, vừa qua, Quỹ Cứu trợ Trung ương đã vận động được trên 2.000 tỉ đồng để ủng hộ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Lần đầu tiên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo việc “sao kê”, công khai, minh bạch các nguồn ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương, đã nhận được sự đồng tình, khen ngợi từ các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, nhân lên gấp bội tình dân tộc, nghĩa đồng bào và những tấm lòng thảo thơm, ấm áp”, bà Hà trình bày báo cáo.

Về công tác thu thập, nắm tình hình nhân dân, báo cáo chính trị liệt kê: trên 20.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân đã được phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội; gần 86.000 hội nghị phản biện xã hội ở các cấp; trên 8,3 triệu lượt ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (chiếm 69% trong tổng số lượt ý kiến trong cả nước); hơn 200.000 cuộc giám sát.

“Đây là những con số biết nói, khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp quan trọng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”, bà Hà nói.

Với nhiệm kỳ 2024-2029, báo cáo chính trị xác định tiếp tục tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và sứ mệnh của Mặt trận, tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh của đại đoàn kết của dân tộc và tiếp tục thực hiện các chương trình hành động của nhiệm kỳ trước, đồng thời bổ sung một chương trình hành động.

Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Trước đó, trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nói: “Đại hội xin bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến của mọi người dân, tự chủ, tự hào, tự tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, phát triển của dân tộc Việt Nam”.

MTTQ-DHX-Do-van-chien.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đọc diễn văn khai mạc Đại hội X. Ảnh: Q.VINH

Cuối diễn văn khai mạc, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định lại: “Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin tất thắng vào chủ nghĩa xã hội, tiền đồ tươi sáng của dân tộc, nhất định đất nước ta sẽ bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm