Mâu thuẫn từ cái bắt tay, Shin Tae-yong nói: ‘Đi mà hỏi ông Park’

(PLO)- HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong dường như bằng mặt mà không bằng lòng nhau. Và khoảnh khắc hai HLV đồng hương người Hàn Quốc không bắt tay nhau sau trận đấu đã minh chứng cho điều đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận chủ nhà Indonesia hòa Việt Nam 0-0 trên sân Bung Karno ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 vào hôm qua (6-1), hai HLV Park Hang-seo của Việt Nam và Shin Tae-yong của Indonesia đã không bắt tay nhau theo thông lệ thủ tục sau trận đấu.

Tờ Bola (Indonesia) bình luận: ‘HLV tuyển Indonesia Shin Tae-yong tỏ ra bối rối trước thái độ từ chối bắt tay của HLV Park Hang-seo sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Shin Tae-yong thừa nhận rằng ông không có câu trả lời cho khoảnh khắc nóng bỏng này.

Mối quan hệ giữa Shin Tae-yong và Park Hang-seo ngày càng không được tốt đẹp. Shin Tae-yong thực sự đã cố gắng chào Park Hang-seo. Tuy nhiên, HLV tuyển Việt Nam phớt lờ cái bắt tay của ông’.

HLV Shin Tae-yong trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam. ẢNH: BOLA

HLV Shin Tae-yong trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam. ẢNH: BOLA

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, khi được truyền thông đề cập đến vấn đề này, HLV Shin Tae-yong nói đúng 1 câu: ‘Cứ đi mà hỏi ông ấy’. Tương tự Shin Tae-yong, HLV Park Hang-seo cũng không muốn bàn luận thêm về tình hình. Theo HLV Park Hang-seo, vấn đề tồn tại giữa họ là quan hệ cá nhân. HLV Park Hang-seo nói: ‘Đây là vấn đề cá nhân, tại sao lại đặt câu hỏi đó ở đây?’.

Tờ Bola bình luận thêm: ‘Sự việc này đã diễn ra trong một thời gian dài kể từ khi Shin Tae-yong dẫn dắt Indonesia. Trên thực tế, cả hai HLV đều được biết là có mối quan hệ thầy trò. Kết quả trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022 cộng thêm thành tích đối đầu tệ hại của Shin Tae-yong trước Việt Nam.

Kể từ khi trở thành HLV trưởng Indonesia vào năm 2019, HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong chưa từng thắng Việt Nam. Thành tích tệ hại này không chỉ xảy ra với đội tuyển lớn mà cả U-19 và U-22 Indonesia.

HLV Park Hang-seo của Việt Nam trong buổi họp báo sau trận đấu với Indonesia. ẢNH: BOLA

HLV Park Hang-seo của Việt Nam trong buổi họp báo sau trận đấu với Indonesia. ẢNH: BOLA

Shin Tae-yong đã cùng tuyển Indonesia chịu hai trận thua và ba trận hòa trước Việt Nam. Shin Tae-yong có cơ hội phá vỡ thành tích tệ hại đó ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ hành quân tới sân Mỹ Đình để đối đầu với Việt Nam (vào lúc 19h30 ngày 9-1)’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm